Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Cựu Quyền Chủ tịch Tập đoàn cao su lĩnh án 14 năm tù do liên quan vụ 'đất vàng' Bến Vân Đồn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cựu Quyền Chủ tịch Tập đoàn cao su lĩnh án 14 năm tù do liên quan vụ 'đất vàng' Bến Vân Đồn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tối 10/4, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan trong vụ sai phạm liên quan đến Bến Vân Đồn (TP Hồ Chí Minh).

Theo HĐXX, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (nay là phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh) có diện tích hơn 6.201 m², được Nhà nước giao cho Tập đoàn Cao su quản lý, sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh. Sau đó, doanh nghiệp này giao Công ty Cao su Đồng Nai quản lý 5.374 m² và Công ty Cao su Bà Rịa hơn 827 m² theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong quá trình sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, Tập đoàn Cao su lập phương án hợp khối, chuyển mục đích sử dụng khu đất sang đất ở để xây chung cư phục vụ cán bộ, công nhân viên. Phương án này đã được UBND TP Hồ Chí Minh và Bộ Tài chính chấp thuận.

Tuy nhiên, khi triển khai, ông Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, gọi tắt là Tập đoàn Cao su) cùng một số cá nhân đã chuyển tài sản Nhà nước thành tài sản tư nhân trái pháp luật, không qua thẩm định giá, đấu giá, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng.

HĐXX xác định ông Lê Quang Thung là người khởi xướng, giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp thỏa thuận chuyển nhượng khu đất cho doanh nghiệp tư nhân. Các bị cáo Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa dù biết rõ nguồn gốc tài sản Nhà nước nhưng vẫn tham gia hợp thức hóa thủ tục mua bán.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị xác định đã tạo điều kiện, chuyển tiền giúp sức cho việc mua bán, sau đó chuyển nhượng lại khu đất.

Tòa nhận định, hành vi của các bị cáo xâm phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thiệt hại đặc biệt lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín cơ quan quản lý. Tuy nhiên, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã nộp hơn 400 tỷ đồng để khắc phục hậu quả; trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan đã hoàn thành nghĩa vụ dân sự.

Về trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên phạt ông Lê Quang Thung 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 6 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp hình phạt 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan bị phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Lê Y Linh bị tuyên 7 năm 6 tháng tù; Đặng Phước Dừa lĩnh 7 năm tù.

Các bị cáo khác như Đào Thị Hương Lan bị tuyên 3 năm tù; Nguyễn Thị Hồng 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đối với 16 bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù, về một trong các tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong suốt quá trình xét xử, các bị cáo thừa nhận toàn bộ vi phạm, không oan sai. Hầu hết các bị cáo đã khắc phục hậu quả. Khi được nói lời sau cùng, nhiều bị cáo bày tỏ sự ăn năn, hối hận về việc làm sai trái của mình, có bị cáo bật khóc, mong được HĐXX xem xét khoan hồng khi lượng hình để sớm được trở về với gia đình, vui vầy cùng con cháu.

Về bản án dành cho mỗi bị cáo, HĐXX khẳng định việc xét xử đúng người, đúng tội, không oan sai, đồng thời thể hiện quyết tâm xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, sai phạm trong quản lý tài sản công, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

TRUNG HẬU