Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Cứu sống bệnh nhi bị rắn cạp nia cắn lúc đang ngủ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cứu sống bệnh nhi bị rắn cạp nia cắn lúc đang ngủ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 2/3, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa kịp thời cứu sống bệnh nhi 7 tuổi (trú tại A Lưới, thành phố Huế) bị rắn cạp nia cắn trong lúc đang ngủ dưới nền nhà. 

Theo gia đình cháu bé, vào khoảng 5h sáng 1/2, trong lúc đang ngủ dưới nền nhà thì không may bị rắn cắn. Sau khi phát hiện cháu bị rắn cắn, gia đình tiến hành sơ cứu bằng cách cột garo trước khi đưa đến Trung tâm Y tế A Lưới. 

Tại đây, bệnh nhi rơi vào tình trạng lơ mơ, suy hô hấp đe dọa tính mạng, buộc phải đặt nội khí quản kiểm soát đường thở để chuyển viện an toàn đến Bệnh viện Trung ương Huế. Khi nhập viện Khoa Hi sức tích cực - Cấp cứu Nhi vào 10h cùng ngày, trẻ đã rơi vào tình trạng nguy kịch với biểu hiện liệt tứ chi, đồng tử giãn lớn 5mm hai bên không phản xạ ánh sáng. 

Hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định. Ảnh: T.T.
Hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định. Ảnh: T.T.

Tại đây, các bác sĩ đã chẩn đoán xác định trẻ nhiễm nọc độc thần kinh cực mạnh từ rắn cạp nia dựa trên lâm sàng, và đặc điểm con rắn do gia đình mô tả, từ đó chỉ định phác đồ hồi sức tích cực và khẩn trương liên hệ huyết thanh kháng nọc ngay lập tức. 

Trong cuộc chạy đua với “24 giờ vàng” – thời điểm huyết thanh phát huy hiệu quả tốt nhất – Ban Giám đốc Trung tâm Nhi và Khoa Dược Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Đồng 1 để vận chuyển 5 lọ huyết thanh kháng nọc rắn ngay trong đêm. 

Nhờ sự can thiệp kịp thời, sau 2 ngày truyền thuốc, trẻ bắt đầu cử động được các đầu ngón tay, ngón chân và sau 10 ngày điều trị, bệnh nhi đã tỉnh táo hoàn toàn, phục hồi cơ lực, không để lại di chứng thần kinh. 

PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bnh viện Trung ương Huế khuyến cáo, người dân khi bị rắn cắn cần bình tĩnh, rửa sạch vết thương, bất động chỗ bị cắn ở vị trí thấp hơn tim và nhanh chóng đến cơ sở y tế; đồng thời tuyệt đối không tự ý hút độc hay đắp lá cây để tránh nhiễm trùng và chậm trễ thời gian cấp cứu.

Nguyễn Quốc