Cựu Thủ tướng Lebanon sắp trở về nước
Cựu Thủ tướng Lebanon Saad al- Hariri dự kiến sẽ rời khỏi Arab Saudi để đến Pháp trong vòng 48 giờ đồng hồ trước khi trở về thủ đô Beirut để chính thức công bố về việc ông từ chức, hãng tin Reuters hôm 16/11 đưa tin.
Ông Saad al-Hariri sẽ tới Pháp trước khi trở về thủ đô Beirut. (Nguồn: BBC).
Ông Hariri từng tuyên bố về việc từ chức trong một chương trình truyền hình trực tiếp ở Arab Saudi hôm 4/11, và chưa từng trở về Lebanon.
Ông nói rằng ông sẽ sớm về nước. Tổng thống Lebanon Michel Aoun viết trên Twitter rằng ông hy vọng cuộc khủng hoảng chính trị trong nước sẽ chấm dứt sau khi ông Hariri chấp nhận lời mời của Pháp.
"Tôi mong chờ sự trở lại của ông Hariri để chúng tôi có thể xem xét lại tình hình hiện nay. Để xem liệu ông ấy thực sự muốn từ chức hay sẽ rút lại tuyên bố từ chức" - ông Aoun nói.
Tổng thống Aoun trước đó nói rằng ông sẽ không chấp nhận việc ông Hariri từ chức cho đến khi ông này trở về thủ đô Beirut để giải thích nguyên nhân vì sao. Việc ông Hariri tuyên bố từ chức đã đẩy Lebanon vào trung tâm của cuộc tranh giành quyền lực giữa Iran và Arab Saudi.
Ông Aoun khẳng định rằng, Lebanon vẫn cam kết với chính sách hiện nay của mình, tức không can dự vào các cuộc xung đột diễn ra trong khu vực. Trong tuyên bố mới nhất đưa ra, ông Aoun kêu gọi các bên tôn trọng chính sách này của Lebanon.
Trước đó, trong hôm 15/11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho hay ông đã có lời mời ông Hariri đến Pháp ssau cuộc nói chuyện với ông này và Hoàng Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman. Lời mời này bao gồm chuyến thăm kéo dài vài ngày và không bao gồm diện lưu vong chính trị.
Được biết, ông Hariri đã di chuyển tới Riyadh, Arab Saudi vào hôm 3/11 vừa qua và chỉ một ngày sau đó tuyên bố từ chức. Ông đã lưu lại thủ đô của Arab Saudi kể từ đó. Giới chức hàng đầu của Lebanon cùng các chính trị gia thân cận với ông Hariri thì cho rằng ông đã bị ép buộc phải từ chức.