Đà Nẵng: 100% cử tri thống nhất giới thiệu Bí thư Lê Ngọc Quang ứng cử đại biểu Quốc hội
Phường Hải Châu TP Đà Nẵng lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ứng cử đại biểu Quốc hội.
Tối 8/2 tại phường Hải Châu, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp UBND phường tổ chức hội nghị Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Dự hội nghị có ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, Thư ký Bí thư Thành ủy; ông Lê Tấn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy.

Lãnh đạo phường Hải Châu có Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND lâm thời phường.
Về phía khu dân cư có đại diện cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận; ban điều hành tổ dân phố và bà con cử tri Khu dân cư Tân Lập 1B-Thạch Thang, tổ dân phố số 2 phường Hải Châu, nơi đại biểu cư trú.
Hội nghị đã giới thiệu tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI hiện đang cư trú trên địa bàn phường Hải Châu là ông Lê Ngọc Quang (52 tuổi, quê quán phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII – XIV; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí.
Từ năm 1995, ông Lê Ngọc Quang công tác hơn 28 năm tại Đài Truyền hình Việt Nam, trưởng thành từ phóng viên, biên tập viên, trải qua các chức vụ phó trưởng phòng, trưởng phòng, phó trưởng ban, trưởng ban, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc.
Sau đó, ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình (tháng 10/2024 - tháng 6/2025); Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (mới) từ tháng 7/2025 đến tháng 10/2025, từ tháng 10/2025 đến nay làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Tại hội nghị, các cử tri đã nêu ý kiến nhận xét về ông Lê Ngọc Quang. Ông Huỳnh Khê, Bí thư Chi bộ Khu dân cư Tân Lập 1B-Thạch Thang cho biết trong địa bàn khu dân cư, ông Lê Ngọc Quang gần gũi, thân thiện, động viên bà con nhân dân làm tốt trách nhiệm khu dân cư.
Đối với thành phố, ông Lê Ngọc Quang đóng góp tình hình an ninh chính trị ổn định, cơ sở hạ tầng từng bước cải thiện, nâng cấp, đặc biệt về kinh tế nằm trong top tăng trưởng các địa phương cả nước. Qua các tiêu chí, tiểu sử, các cử tri nhất trí đồng chí Lê Ngọc Quang ứng cử đại biểu Quốc hội.
Bà Nguyễn Thị Cát, cử tri tổ dân phố số 2 chia sẻ thêm, TP Đà Nẵng sau sáp nhập có nhiều khó khăn, nhưng đồng chí Lê Ngọc Quang cùng tập thể lãnh đạo nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, đạt những kết quả khả quan.
“Đà Nẵng là một thành phố lớn, rất nhiều công việc cần xây dựng thành phố phát triển, đồng chí Lê Ngọc Quang là lãnh đạo được tín nhiệm, nhất thiết phải tham gia trong Quốc hội, để ý kiến của đồng chí đại diện cho Đà Nẵng, góp phần xây dựng thành phố ngày càng lớn mạnh hơn”, bà Nguyễn Thị Cát nói.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Quang cảm ơn cấp ủy, chính quyền, bà con địa phương đa tin tưởng, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đồng thời cam kết nếu trúng cử sẽ không ngừng nỗ lực làm tốt trách nhiệm người đại biểu quốc hội, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng chia sẻ những định hướng phát triển Đà Nẵng năm 2026 và nhiệm kỳ mới. Theo đó, Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 trên 11%, tăng trưởng 2 con số trong cả nhiệm kỳ, thu ngân sách tăng trên 10%.
Các chương trình hành động được triển khai đồng bộ, hoàn thiện quy hoạch chung TP Đà Nẵng mới, nhất là khu vực trung tâm TP Đà Nẵng cũ; khu vực Nam Hội An quy hoạch thành trung tâm đô thị mới, xanh, sinh thái, hiện đại; khu vực Chu Lai định vị trở thành thành phố sân bay quốc tế.
Hạ tầng chiến lược được thành phố rất quan tâm, quy hoạch tuyến cao tốc kết nối trung tâm vào Hội An và Chu Lai với tầm nhìn hàng trăm năm, dự kiến 12 làn xe; đường ven biển mở rộng 8-10 làn xe; triển khai tuyến đường sắt đô thị với tuyến đầu là sân bay Đà Nẵng về Hội An; kết nối miền núi phía Tây.
Bên cạnh đó lãnh đạo thành phố tập trung đẩy nhanh tháo gỡ các dự án vướng mắc, tạo động lực mới để TP Đà Nẵng trở thành thành phố có dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, chất lượng cao tầm châu Á.
Lĩnh vực chỉnh trang đô thị ưu tiên nhất là chống ngập, tăng chỉ tiêu cây xanh, tăng mảng xanh cho cộng đồng bằng cách thu hồi một số công trình dự án, thu hồi các trụ sở trụ sở không sử dụng dành cho không gian công cộng, công viên sinh thái theo chủ đề.
Bên cạnh đó, thành phố xác định tập trung an sinh xã hội và chăm lo các gia đình chính sách, tạo sinh kế cho miền núi.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đại diện cơ quan giới thiệu người ứng cử cho biết thêm, với những định hướng mà Bí thư Thành ủy vừa chia sẻ, TP Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị tốt từ cuối năm 2025, thu hút đầu tư đa dạng các lĩnh vực, để tháng 1/2026 vừa qua, các ngành, lĩnh vực đều tăng trưởng vượt bậc từ 13 – 17%, cao nhất trong nhiều năm.
“Với những gì Bí thư Thành ủy đã cam kết, nếu không có gì biến động quá lớn, Đà Nẵng 2026 dự kiến tăng trưởng trên 10%, thu ngân sách đạt 82.000 tỷ đồng. Năm 2027 phấn đấu vượt trên 100.000 tỷ, nhờ những gì đã đầu tư từ bây giờ”, ông Nguyễn Đình Vĩnh nói.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chia sẻ, trong công việc, Bí thư Thành ủy rất quyết liệt, có nhiều ưu tư về sự phát triển của thành phố, quản trị tốt về thời gian, kết nối giữa các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là xử lý vấn đề, công việc nhanh, trực tiếp, cụ thể đầu ra.

“Nếu gặp khó khăn, đồng chí Bí thư Thành ủy chủ động trao đổi ngay với các bộ ngành, Chính phủ, nhờ vậy giải quyết công việc rất nhanh, tạo niềm tin, điểm tựa để anh em cán bộ dấn thân, hiến kế. Đơn cử, năm 2026, thành phố đã làm việc để cuối tháng 3 Tập đoàn Trường Hải (THACO ) khởi động trồng 3.500 ha sâm Ngọc Linh kèm nhà máy chế biến tinh chế để phát triển miền núi; dịp 2/9 khởi công đường sắt đô thị, tiếp đó là luồng Cửa Lở để tàu trọng tải lớn vào Cảng Kỳ Hà. Nếu được các cử tri tín nhiệm, tôi tin tưởng đồng chí Lê Ngọc Quang tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với niềm tin yêu của cử tri, cống hiến cho thành phố thịnh vượng hơn”, ông Nguyễn Đình Vĩnh nói.
Kết quả hội nghị, 75/75 cử tri thống nhất giới thiệu ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đạt tỷ lệ 100%.

