Đà Nẵng: 5 bị cáo trong vụ Công ty GFDI tuyên án tù chung thân
Tối 24/9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã có thông cáo báo chí về việc HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) cùng mức án tù chung thân, đồng thời phạt bổ sung tổng cộng 340 triệu đồng.

Tối 24/9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã có thông cáo báo chí về việc TAND thành phố mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty GFDI.
Theo đó, bị cáo Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc GFDI cùng 4 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về hành vi liên quan đến việc huy động tiền của khách hàng.
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Công ty GFDI huy động vốn thông qua các hợp đồng đầu tư với khách hàng tại Đà Nẵng và các chi nhánh trên cả nước.
Trong quá trình hoạt động, do đầu tư, kinh doanh thua lỗ từ năm 2023, bị cáo Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo nhân viên cung cấp thông tin gian dối về tình hình tài chính và hoạt động đầu tư của công ty.
Bị cáo Hoàng đưa ra các cam kết về khả năng sinh lời, bảo đảm khả năng trả lãi và tất toán hợp đồng đúng hạn để khách hàng tiếp tục giao tiền.
Theo thông cáo này, bị cáo Hoàng không sử dụng tiền đúng như nội dung tư vấn, giới thiệu và cam kết với khách hàng. Một phần tiền được sử dụng để đầu tư chứng khoán quốc tế, thanh toán các khoản gốc, lãi đến hạn và chi phí vận hành công ty; một số dự án được giới thiệu với khách hàng nhưng không mang lại hiệu quả.
Để tạo niềm tin và tiếp tục huy động vốn, Hoàng đưa ra mức lãi suất từ 1,5% đến 3,5%/tháng, đồng thời sử dụng các hình thức động viên, khen thưởng đối với những chi nhánh, nhân viên kinh doanh ký được nhiều hợp đồng.

Đến tháng 11/2025, Công ty GFDI cạn kiệt nguồn tiền, mất khả năng thanh toán và không còn khả năng chi trả các hợp đồng vay cho khách hàng. Cơ quan chức năng xác định bị cáo Nguyễn Quang Hoàng đã gian dối đối với 7.018 khách hàng, với tổng số tiền hơn 2.407,9 tỷ đồng.
Cùng bị xét xử với bị cáo Nguyễn Quang Hoàng có các bị cáo gồm, Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang.
Theo hồ sơ, các bị cáo này biết rõ hành vi gian dối của bị cáo Hoàng nhưng vẫn thực hiện công việc theo chỉ đạo, trong đó có việc tư vấn, giới thiệu và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Sau khi xem xét hành vi của các bị cáo trên, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cụ thể, bị cáo Nguyễn Quang Hoàng bị phạt tù chung thân, phạt bổ sung 100 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng; bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng; bị cáo Tô Hồng Trà tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng và bị cáo Trần Thị Kiều Trang tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Trước đó, cùng ngày, báo Đại đoàn kết đưa tin, “Đà Nẵng: Siết chặt an ninh tại phiên tòa xét xử vụ GFDI lừa đảo hơn 7.100 người” phản ánh về việc, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư GFDI. Do có hơn 7.000 bị hại cùng hàng nghìn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, công tác an ninh và kỹ thuật tại phiên tòa được triển khai nghiêm ngặt.