Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Đà Nẵng: Bảo mẫu hành hạ trẻ em gây phẫn nộ lãnh 9 tháng tù

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Bảo mẫu hành hạ trẻ em gây phẫn nộ lãnh 9 tháng tù

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 14/12, TAND TP Đà Nẵng cho biết, đã mở phiên tòa phúc thẩm, quyết định bác kháng cáo xin hưởng án treo và giữ nguyên mức án 9 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Uyên L. (30 tuổi, ở xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng, là giáo viên mầm non, chủ nhóm trẻ gia đình “Con Cưng”) về tội “Hành hạ người khác”.

Lực lượng Công an đọc quyết định bắt bà L. Ảnh: CV.
Lực lượng Công an đọc quyết định bắt bà L. Ảnh: CV.

Trước đó, tại bản án sơ thẩm ngày 15/8/2025, TAND khu vực 6-Đà Nẵng đã tuyên phạt Uyên L. 9 tháng tù giam.

Không đồng tình với phán quyết này, bị cáo L. cùng đại diện hợp pháp của một bị hại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang nuôi con nhỏ, song không được chấp nhận.

Theo hồ sơ vụ án, nhóm trẻ gia đình “Con Cưng” do Uyên L. làm chủ được UBND huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ cấp phép hoạt động, nhận chăm sóc trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi.

Cuối tháng 3/2025, nhiều cháu nhỏ, trong đó có các cháu Nguyễn Phước Đăng K., Ngô Lê Hiền Nh. và Lê Bảo Kh., được gửi tại cơ sở này.

Trong các ngày 1, 3, 4 và đặc biệt là ngày 11/4/2025, do bực tức vì trẻ quấy khóc trong giờ ngủ trưa, Uyên L. đã nhiều lần dùng tay và đoạn nhựa đánh trẻ, rung lắc mạnh, tát vào mặt, nhét vật cứng vào miệng và đe dọa các cháu.

Các hành vi này gây tổn hại về thể chất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của trẻ và đều bị camera trong phòng ghi lại.

Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam xác định các cháu có tổn thương cơ thể, đủ căn cứ kết luận hành vi hành hạ trẻ em.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng phúc thẩm nhận định, hành vi của bị cáo xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và sự phát triển của trẻ em; được thực hiện nhiều lần, đối với nhiều nạn nhân dưới 6 tuổi, gây bức xúc dư luận xã hội. Do đó, bị cáo không đủ điều kiện để xem xét cho hưởng án treo.

TAND TP Đà Nẵng cho rằng mức án 9 tháng tù giam là cần thiết nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, đồng thời bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo và người liên quan, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

  Trước đó, tối 12/4/2025, Báo Đại Đoàn Kết đưa tin ‘Quảng Nam: Xôn xao clip trẻ mầm non bị xách ngược chân, đánh đập’ phản ánh về việc mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người được cho là giáo viên ở Quảng Nam cũ đánh trẻ mầm non.

T. Thành - N. Tín - C.Đại