Đà Nẵng: Bắt kẻ giả đại tá công an lừa đảo, chiếm đoạt 7 tỷ đồng

B. Nguyên 02/11/2023 21:21

Công an TP bắt giam Lê Thừa Sơn (48 tuổi, trú tại thôn Trung tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) do có hành vi giả đại tá công an, lừa đảo chiếm đoạt 7 tỷ đồng của hai phụ nữ.

Chiều 2/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan này đã bắt giam Lê Thừa Sơn (48 tuổi, trú tại thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) do có hành vi giả đại tá công an, lừa đảo chiếm đoạt 7 tỷ đồng của hai phụ nữ.

Lê Thừa Sơn (áo kẻ) cùng tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Trước đó vào ngày 27/10, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tố cáo của chị Nguyễn Thị Nh. (35 tuổi, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) và chị Phùng Thị H.(43 tuổi, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu) về việc bị Lê Thừa Sơn giả là đại tá Công an tỉnh Thanh Hóa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Căn cước công dân và thẻ ngành công an giả mang cấp hàm đại tá của Lê Thừa Sơn. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Vào cuộc điều tra, xác định thông tin tố cáo của 2 người phụ nữ nói trên là có cơ sở, ngày 1/11 Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã triệu tập Lê Thừa Sơn đến làm việc.

Theo khai nhận ban đầu, tháng 4/2023 Lê Thừa Sơn từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng du lịch. Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, Lê Thừa Sơn làm quen với chị Nh. và chị H.

Để dễ dàng thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lê Thừa Sơn khoe với 2 người phụ nữ thẻ ngành Công an (được làm giả) với cấp hàm đại tá. Lê Thừa Sơn cũng làm giả BKS 80A-565.49 màu xanh gắn vào xe ô tô Ford của mình để phục vụ hành vi lừa đảo.

Ô tô mang BKS giả của Lê Thừa Sơn. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Do nhẹ dạ, chị Phùng Thị H. đã đưa cho Lê Thừa Sơn tổng cộng 2 tỷ đồng nhờ “chạy” cho em gái bị Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được tại ngoại.

Chị Nguyễn Thị Nh. đưa cho Lê Thừa Sơn tổng cộng 5 tỷ đồng để nhờ can thiệp, giúp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất ở tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Cùng với việc bắt giữ đại tá công an giả Lê Thừa Sơn, Công an TP Đà Nẵng cũng thu giữ tang vật gồm: xe ô tô biển kiểm soát 51G-565.49, Chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Lê Thừa Sơn, còng số 8 và biển xe ô tô màu xanh giả 80A-565.49, điện thoại Iphone 14 Pro, được đối tượng này sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Bắt kẻ giả đại tá công an lừa đảo, chiếm đoạt 7 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO