Đà Nẵng bổ sung cơ chế ưu đãi: Thu hút 16 dự án, tổng vốn gần 38.000 tỷ đồng
Hội nghị Công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 và xúc tiến đầu tư vào TP Đà Nẵng năm 2026 là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho thành phố trong không gian phát triển rộng mở hơn, động lực mạnh mẽ hơn và tầm nhìn dài hạn trong tương lai.
Chiều 9/1 tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội và xúc tiến đầu tư vào TP Đà Nẵng năm 2026.
Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo TP Đà Nẵng; các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; cùng hơn 500 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Hội nghị đã công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 136/2024/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.
Trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung 8 điều về các lĩnh vực quan trọng, then chốt, tạo đột phá thúc đẩy thành phố trong giai đoạn mới như: quản lý đầu tư, tài chính, ngân sách nhà nước, quy hoạch, đô thị, tài nguyên, môi trường; thu hút nhà đầu tư chiến lược; thành lập Khu thương mại tự do; đầu tư phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, thông tin và truyền thông, quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó là các vấn đề về tiền lương, thu nhập, nhà ở nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện cho TP Đà Nẵng thu hút nhà đầu tư chiến lược; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển hạ tầng đô thị, nhất là mô hình TOD và đường sắt đô thị; tăng cường phân cấp, phân quyền; triển khai hiệu quả các mô hình mới, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng thành phố như: Khu thương mại tự do, lĩnh vực công nghệ chiến lược…; tạo nguồn lực tài chính mới từ phí, lệ phí và tín chỉ các-bon; đơn giản hoá thủ tục quy hoạch và cơ chế thu hồi đất.
Tại Hội nghị, TP Đà Nẵng đã giới thiệu định hướng quy hoạch, phát triển các dự án hạ tầng chiến lược; cùng các cơ hội đầu tư vào Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng; lĩnh vực nuôi, trồng phát triển, chế biến các sản phẩm từ sâm và dược liệu; giới thiệu quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Ông Nguyễn Vĩnh Trân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An cho biết, hưởng ứng kêu gọi đầu tư vào TP Đà Nẵng, Khu nghỉ dưỡng Hoiana thời gian qua mở rộng các hạng mục, năm 2025 nộp thuế hơn 1.100 tỷ đồng, thuộc top nộp thuế cao tại Đà Nẵng.
Nhà đầu tư Nam Hội An tin tưởng việc sửa đổi Nghị quyết 136 với cơ chế chính sách đặc thù sẽ khơi thông thêm nhiều cơ hội đầu tư, đồng thời bày tỏ mong muốn sự minh bạch, rõ ràng, để doanh nghiệp chủ động trong kế hoạch kinh doanh.
Doanh nghiệp này cam kết từ năm 2026 dự kiến đầu tư 1 tỷ USD, chuẩn bị tài chính 2,6 tỷ USD tiếp tục mở rộng đầu tư theo lộ trình, gồm các hạng mục trung tâm hội nghị đa chức năng với sức chứa 2.500 người, đáp ứng nhu cầu tổ chức sự kiện; khu vui chơi giải trí cho gia đình; sân golf thứ 2; bổ sung hơn 1.000 phòng khách sạn 5 sao; tạo thêm 2.000 việc làm; nộp thêm 2.000 tỷ đồng tiền thuế.
“Hoiana đang định hướng phát triển khu outlet mall, cửa hàng phi thuế quan, mở ra mô hình mua sắm miễn thuế, giải trí, phù hợp với định hướng phát triển Khu thương mại tự do, kéo dài thời gian lưu trú, chi tiêu của khách”, ông Nguyễn Vĩnh Trân nói.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico Group cho biết, Nghị quyết 259 là bước tiếp sức cho hành trình dài hạn, cơ chế động bộ, để Đà Nẵng bứt phá mạnh mẽ, là điểm sáng hội tụ kinh tế tri thức. Sovico khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng Đà Nẵng trên hành trình vươn lên trở thành trung tâm tài chính, thương mại tự do, đổi mới sáng tạo.
“Với năng lực tài chính mạnh, kết nối toàn cầu, Sovico sẽ đầu tư vào hạ tầng, hàng không, logistics tại Đà Nẵng, thu hút nhà đầu tư quốc tế cùng đến, cùng tin, cùng kiến tạo tương lai tại TP Đà Nẵng”, bà Nguyễn Thị Phương Thảo nói.
Trong khuôn khổ hội nghị, UBND TP Đà Nẵng đã công bố các Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và Biên bản thỏa thuận đầu tư đối với 16 dự án, với tổng vốn đầu tư 37.757 tỷ đồng; các Giấy chứng nhận thành viên Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng.
Dịp này, UBND TP Đà Nẵng còn trao thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Viễn thông Mobifone về việc phát triển chính quyền số, hạ tầng số, kinh tế số và xã hội số; Biên bản thoả thuận đầu tư Nhà máy sản xuất thảm nội thất tại KCN Tam Thăng mở rộng giữa Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai và Công ty TNHH Hs Hyosung Quảng Nam.
“Những kết quả đạt được tại Hội nghị cho thấy các cơ chế, chính sách mới đang từng bước được cụ thể hóa bằng những hành động và cam kết thực chất, qua đó tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của thành phố.
Đồng thời thể hiện rõ định hướng nhất quán của thành phố trong việc xây dựng chính quyền năng động, sẵn sàng tạo lập môi trường kinh doanh công khai, minh bạch và bình đẳng. Thành phố cam kết luôn đồng hành, sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp trên tinh thần hợp tác chân thành, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng”, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cho biết, Nghị quyết số 259/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 136/2024/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng, đã tạo thêm nguồn lực, dư địa phát triển cho Đà Nẵng, với niềm tin thành phố sẽ thực hiện tốt, đón đầu làn sóng đầu tư mới, trở thành cực tăng trưởng mới.
Do đó, để không bị lỡ nhịp, TP Đà Nẵng cần phải chủ động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, xác định triển khai Nghị quyết 259 là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, cụ thể hóa bằng những chính sách cụ thể, kiến tạo động lực tăng trưởng mới, ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng động lực, dự án trọng điểm, đẩy mạnh phát triển lĩnh vực mới có giá trị gia tăng cao.
“Đà Nẵng tập trung danh mục đầu tư ưu tiên, thu hút dự án công nghệ cao, vi mạch, bán dẫn, chủ động tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược vào các mô hình mới với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá. Cùng với đó là không ngừng cải cách đầu tư, môi trường kinh doanh, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận quỹ đất sạch, hạ tầng đồng bộ, không để nhà đầu tư quan tâm gặp khó khăn. Đội ngũ cán bộ phải tăng cường kỷ cương công vụ, tư duy đổi mới, đi đầu trong quá trình thực hiện”, ông Nguyễn Hòa Bình nói.



