Báo Đại Đoàn Kết An sinh xã hội

Đà Nẵng: Các địa phương hỗ trợ sửa nhà người nghèo, gia đình chính sách

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Các địa phương hỗ trợ sửa nhà người nghèo, gia đình chính sách

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước hoàn cảnh khó khăn, hư hỏng nhà cửa do thiên tai, sự cố của các hộ dân, nhiều địa phương tại TP Đà Nẵng đã kịp thời thăm hỏi, vận động hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, giúp ổn định cuộc sống.

Ngày 12/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Khê TP Đà Nẵng khởi công xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Đoàn Thị Nở (trú tổ 12TC%22,%22suggestion%22:%2212%20T%EF%BC%A3%22%7D">12TC, khu dân cư 3 Tân Ninh A), nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng.

Ông Lại Tiến Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Khê cùng Chi nhánh Tân Chính Nam – Đà Nẵng Ngân hàng Agribank trao 60 triệu đồng cho hộ bà Đoàn Thị Nở xây lại nhà. Ảnh: Nguyễn Tú.
Ông Lại Tiến Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Khê cùng Chi nhánh Tân Chính Nam – Đà Nẵng Ngân hàng Agribank trao 60 triệu đồng cho hộ bà Đoàn Thị Nở xây lại nhà. Ảnh: Nguyễn Tú.

Ngôi nhà xây mới với tổng kinh phí 150 triệu đồng, trong đó Chi nhánh Tân Chính Nam – Đà Nẵng Ngân hàng Agribank hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn gia đình nhờ người thân, địa phương vận động cộng đồng chung tay đóng góp.

Dự kiến công trình hoàn thành vào giữa tháng 12/2025 để gia đình bà Nở có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Khê cho biết, hộ bà Nở có 7 nhân khẩu, cuộc sống rất khó khăn, con trai bà vừa qua đời do bệnh ung thư, con dâu lao động phổ thông ở xa, để lại 3 cháu nhỏ đang tuổi đi học.

Ngôi nhà cũ của gia đình chỉ rộng khoảng 20m², đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Ông Lại Tiến Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Khê cho biết, đây là một trong các hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, minh chứng sinh động cho sự chung sức, đồng lòng của cả cộng đồng trong công tác chăm lo cho hộ nghèo, góp phần xây dựng phường Thanh Khê ngày càng phát triển, nghĩa tình và nhân ái.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các khu dân cư phường Thanh Khê phát động ủng hộ đồng bào vùng thiên tai. Ảnh: Nguyễn Tú.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các khu dân cư phường Thanh Khê phát động ủng hộ đồng bào vùng thiên tai. Ảnh: Nguyễn Tú.

Dịp này, các Ban Công tác Mặt trận khu dân cư phường Thanh Khê cũng đồng loạt tổ chức 95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh trao giấy khen các gia đình văn hoá tiêu biểu, các cá nhân có thành tích trong công tác an sinh xã hội địa phương, các Ban Công tác Mặt trận khu dân cư phát động toàn thể bà con hướng về các vùng bị ảnh hưởng, thiệt hại do lũ lụt gây ra thể hiện tinh thần tương thân, tương ái.

Tại phường Hải Vân, ông Hoàng Thanh Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Hải Vân đến thăm và tặng quà hỗ trợ cho gia đình chính sách bị ảnh hưởng thiên tai vừa qua.

Ông Hoàng Thanh Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Hải Vân (bên trái), động viên hỗ trợ gia đình ông Lê Đình Xê. Ảnh: Nguyễn Tú
Ông Hoàng Thanh Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Hải Vân (bên trái), động viên hỗ trợ gia đình ông Lê Đình Xê. Ảnh: Nguyễn Tú

Đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Hai và ông Lê Đình Xê (thuộc diện gia đình có công, con liệt sĩ và đang thờ cúng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng) tại tổ 24, Bí thư Đảng uỷ phường Hoàng Thanh Hoà đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe và chia sẻ những khó khăn mà gia đình đang gặp phải sau mưa bão.

Ông Xê cho biết, do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, phần trần nhà của gia đình hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình.  

Bí thư Đảng uỷ phường đã trao quà hỗ trợ khó khăn ban đầu cho gia đình; đồng thời, chỉ đạo các ban ngành tiếp tục nắm bắt tình hình thiệt hại, huy động nguồn lực và đề xuất hỗ trợ phù hợp cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai, nhất là quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, yếu thế trong xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo xã Hòa Tiến thăm hỏi gia đình bà Đặng Thị Tứ. Ảnh: Nguyễn Tú.
Lãnh đạo xã Hòa Tiến thăm hỏi gia đình bà Đặng Thị Tứ. Ảnh: Nguyễn Tú.

Tại xã Hòa Tiến, ông Lê Trung Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đã đến thăm hỏi, động viên hộ bà Đặng Thị Tứ (80 tuổi, trú thôn Phú Sơn Nam), là vợ Liệt sĩ, hiện sống một mình và đang thờ 3 liệt sĩ và 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trước đó, ngày 10/11, nhà bà Tứ bị sự cố chập điện, ngọn lửa bất ngờ bùng phát và nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi gần như toàn bộ vật dụng trong nhà như tủ lạnh, bàn ghế, tủ đựng đồ, trần nhà, xà gồ và hệ thống điện.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã làm hư hỏng nghiêm trọng tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của bà Tứ.

Ông Lê Trung Thắng đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, động viên bà Tứ vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống, đồng thời lãnh đạo xã cho biết sẽ vận động các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp gia đình bà Tứ xây dựng lại ngôi nhà mới kiên cố, bảo đảm an toàn và có nơi thờ tự liệt sĩ.

“Bên cạnh sự quan tâm, động viên kịp thời của địa phương, rất cần tấm lòng tương thân tương ái của cộng đồng để tạo động lực giúp bà Đặng Thị Tứ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”, ông Lê Trung Thắng nói.

Nguyễn Tú