Đà Nẵng: Cần quy hoạch đô thị gắn với bảo tồn di sản
Tại Hội thảo khoa học “Công tác quy hoạch kiến trúc đô thị với văn hóa di sản TP Đà Nẵng”, các chuyên gia cho rằng, sau sáp nhập, Đà Nẵng sở hữu không gian văn hóa đa dạng và giàu chiều sâu lịch sử. Đây là lợi thế để phát triển đô thị hiện đại gắn với bảo tồn di sản, hướng tới xây dựng thương hiệu.

Sáng 27/6, Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP Đà Nẵng phối hợp với Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Công tác quy hoạch kiến trúc đô thị với văn hóa di sản TP Đà Nẵng”, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý.
Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho biết, TP Đà Nẵng là một trong những đô thị phát triển năng động nhất cả nước, giữ vai trò trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung-Tây Nguyên.
Những năm qua, Đà Nẵng và Quảng Nam cũ trước khi sáp nhập đã từng bước chuyển từ tư duy mở rộng không gian đô thị sang phát triển bền vững, chú trọng cảnh quan, môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa.
Tuy nhiên, theo ông Chính, tốc độ đô thị hóa cũng tạo ra nhiều sức ép đối với công tác bảo tồn di sản, là yếu tố làm nên chiều sâu lịch sử và bản sắc riêng của thành phố.
Ông Chính cho rằng, sau sáp nhập, Đà Nẵng có điều kiện kết nối các không gian văn hóa từ khu vực ven sông Hàn, ven biển đến các vùng sinh thái, làng nghề, miền núi phía Tây và hệ thống di tích lịch sử, cách mạng. Sự đa dạng văn hóa cộng đồng sẽ trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch sáng tạo và xây dựng thương hiệu văn hóa địa phương.
“Nếu khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa di sản sau sáp nhập, Đà Nẵng không chỉ là đô thị hiện đại, năng động mà còn có thể định vị thương hiệu 'đô thị đáng sống có chiều sâu văn hóa'. Đây sẽ là lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư, phát triển du lịch, nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao chất lượng sống của người dân”, ông Trần Ngọc Chính nhấn mạnh.
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho rằng, hội thảo diễn ra đúng thời điểm thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.
“Đây không chỉ là diễn đàn chuyên môn về quy hoạch, kiến trúc và bảo tồn di sản, mà còn là dịp nhìn lại chiều sâu văn hóa của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng, nhận diện đầy đủ những giá trị hiện có, những thách thức đặt ra và lựa chọn hướng phát triển mang tính quyết định cho tương lai thành phố”, ông Lê Trí Thanh nói.
Theo ông Lê Trí Thanh, cần xác lập nhận thức rằng bảo tồn và phát triển không phải là hai mục tiêu đối lập. Bảo tồn đúng cách sẽ tạo nền tảng cho phát triển bền vững, trong khi phát triển đúng hướng sẽ tạo thêm nguồn lực để bảo tồn hiệu quả hơn.
Ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh, công tác quy hoạch đô thị trong thời gian tới cần tiếp cận theo tư duy tích hợp, xem di sản là một hệ thống đa tầng; đồng thời đặt người dân và cộng đồng vào vị trí trung tâm của quá trình bảo tồn. Bên cạnh đó, cần coi di sản là nguồn lực phát triển kinh tế đô thị nhưng phải được khai thác và quản trị một cách có trách nhiệm.

Ông Lê Trí Thanh nói thêm, sự đồng thuận của người dân là yếu tố quyết định thành công của quy hoạch đô thị. "Quy hoạch chỉ thực sự có sức sống khi được nhân dân hiểu, đồng thuận, tham gia và giám sát", ông Thanh nhấn mạnh.