Đà Nẵng: Cậu ruột tử vong sau xô xát, người cháu bị bắt khẩn cấp
Ngày 23/9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp Đỗ Thành (36 tuổi), ở xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người.

Theo Công an TP Đà Nẵng, lúc 11h ngày 19/9, Phòng CSHS, Công an thành phố tiếp nhận tin báo của Công an xã Đại Lộc về việc ông Đỗ M. (54 tuổi) được phát hiện tử vong tại nhà, trên đầu có vết thương. Ông M. là cậu ruột và sống cùng nhà với Thành.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, tối 18/9, Thành đến nhà anh Cao Hoàng Vũ (40 tuổi) ăn nhậu. Khoảng 20 giờ 20 phút, thấy Thành say và có biểu hiện mất kiểm soát, anh Vũ chở Thành về nhà.
Tại đây, ông M. đi ra ngoài và có lời lẽ la lối. Thành ôm giữ ông M. khiến cả hai cùng ngã xuống nền xi măng. Thấy ông M. bị thương ở đầu, anh Vũ báo Công an xã Đại Lộc và cùng lực lượng chức năng đưa ông M. đến bệnh viện sơ cứu.
Tuy nhiên, ông M. không đồng ý nhập viện và được đưa về nhà khoảng 23 giờ cùng ngày.
Sau đó, Thành và ông M. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã rồi xô xát. Trong lúc giằng co, Thành đẩy ông M. khiến người này ngã, đầu đập vào bờ tường trong phòng ngủ. Thành sau đó về phòng ngủ.
Sáng 19/9, Thành phát hiện ông M. nằm dưới nền nhà, phía sau đầu có vết máu. Thành đề nghị đưa ông M. đi bệnh viện nhưng ông không đồng ý. Sau khi sang nhà anh Vũ lấy xe máy rồi quay về, Thành phát hiện ông M. đã tử vong.
Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, các dấu vết thu thập được và tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Thành có hành vi xô đẩy, đánh nhau, gây thương tích cho ông M., dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong.
Công an TP Đà Nẵng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Thành để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.