Xã hội

Đà Nẵng: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin theo phản ánh của phóng viên Báo Đại Đoàn Kết

Thanh Tùng 21/03/2024 20:17

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam yêu cầu cơ quan chức năng quận Liên Chiểu, UBND phường Hòa Minh, kiểm tra, xử lý tình trạng hát karaoke ồn ào trên địa bàn dân cư và hành vi tùy tiện chụp ảnh thẻ Nhà báo của phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, báo cáo UBND TP trước ngày 10/4.

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2024 vừa diễn ra, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam yêu cầu cơ quan chức năng quận Liên Chiểu phối hợp với phường Hòa Minh kiểm tra, xử lý tình trạng tụ tập hát karaoke ồn ào trên địa bàn dân cư, tùy tiện chụp thẻ Nhà báo của phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, báo cáo UBND TP trước ngày 10/4.

chhonjdung-nam1110.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam chỉ đạo xử lý thông tin do phóng viên Báo Đại Đoàn Kết phản ánh. Ảnh: Thanh Tùng.

Trước đó vào 19h40 ngày 17/3, khi tác nghiệp ghi lại hình ảnh nhóm người tụ tập mở nhạc, hát karaoke không đúng quy định ở bãi đất sát vỉa hè đường Hoàng Thị Loan thuộc địa bàn dân cư phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), phóng viên Báo Đại Đoàn Kết bị nhóm người này đe dọa, yêu cầu xem thẻ Nhà báo và tùy tiện sử dụng điện thoại để chụp ảnh nhằm truy cập thông tin từ mã QR Code trên thẻ.

bai-dat-karaoke0962.jpg
Nhóm người tụ tập mở nhạc, hát karaoke gây ồn ào ở bãi đất trống thuộc địa bàn dân cư. Ảnh: Thanh Tùng.

Mặc dù được phóng viên giải thích không gian mình đứng tác nghiệp là không gian công cộng, nơi nhóm người tụ tập mở nhạc hát karaoke gây ồn ào là không gian công cộng trên địa bàn dân cư nhưng nhóm người nói trên vẫn tiếp tục có hành vi và thái độ quá khích.

Trong số người tùy tiện chụp ảnh thẻ Nhà báo của phóng viên có một phụ nữ xưng là Chủ tịch Hội phụ nữ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.

Năm 2022 và 2023, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) là một trong 2 phường của Đà Nẵng có những động thái kiên quyết chấn chỉnh ô nhiễm môi trường âm thanh từ việc mở nhạc hát karaoke gây ồn ào ở địa bàn dân cư.

ca-hoa-minh-tung.jpg
Thông báo của Công an phường Hòa Minh được cập nhật đến từng tổ dân phố trên địa bàn trong năm 2023. Ảnh: Thanh Tùng.

Trong năm 2023, cùng với việc dẫn lại các vụ án mạng có nguyên nhân từ mở nhạc, hát karaoke gây ồn ào trên địa bàn Đà Nẵng, Công an phường Hòa Minh cũng cập nhật đến từng tổ dân phố Nghị định 45/2022/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (bất kể vào thời gian nào trong ngày) với mức phạt từ 1 triệu đồng lên đến 40 triệu đồng.

Tình trạng ăn nhậu, mở nhạc to, hát karaoke gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường ở các khu dân cư phường Hòa Minh giảm rõ rệt một thời gian dài nhưng đến nay lại có dấu hiệu tái diễn.

Từ năm 2019 đến năm 2021, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã ban hành các văn bản chỉ đạo giám sát, xử lý tình trạng gây ồn do mở nhạc, hát karaoke trong khu dân cư, đô thị. Chủ tịch UBND quận, huyện, phường xã và đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để tiếp diễn tình trạng công dân phản ánh về ô nhiễm tiếng ồn do mở nhạc, hát karaoke trong khu dân cư, đô thị trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin theo phản ánh của phóng viên Báo Đại Đoàn Kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO