Đà Nẵng: Chung tay tiếp sức trẻ em khó khăn đến trường
Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các mô hình nhân ái của lực lượng Công an, hội, đoàn thể xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng đang tiếp thêm động lực, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.

Những ngày đầu năm học mới, cán bộ, chiến sĩ Chi đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an xã Duy Nghĩa đã đến thăm, động viên và trao quà cho hai trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu thông qua mô hình “Chắp cánh ước mơ cho em”.
Theo chị Đỗ Thị Nguyệt, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an xã Duy Nghĩa, mô hình được Chi đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an xã triển khai từ đầu năm 2026, nhận đỡ đầu 3 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Mỗi em được hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an xã và vận động xã hội hóa. Việc hỗ trợ được xác định duy trì lâu dài, qua đó thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia và đồng hành của lực lượng Công an với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Tại thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa sau khi chồng qua đời vì bệnh tật, chị Nguyễn Thị Loan một mình chăm lo 3 người con đang tuổi ăn học. Cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, nguồn thu nhập của chị chủ yếu từ công việc phụ quán ăn nên chuyện học hành của các con luôn là nỗi lo.
Thấu hiểu hoàn cảnh đó, cuối tháng 2/2026, Hội Nông dân xã Duy Nghĩa đã nhận hai con nhỏ của chị Loan là Đinh Công Nhật Khoa và Đinh Thị Bích Diệp làm “Con nuôi của Hội”, với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/em/năm.

Ông Nguyễn Tấn Anh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Duy Nghĩa cho biết, trong năm 2026, đơn vị đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ hơn 22,6 triệu đồng để nhận đỡ đầu 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trở thành “em nuôi” của Hội.
Những khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng được trao đúng lúc đã giúp các em có thêm điều kiện trang trải việc học, đồng thời là nguồn động viên tinh thần để các em tiếp tục cố gắng, không vì hoàn cảnh gia đình mà phải dang dở việc học.
Cùng với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Duy Nghĩa tiếp tục duy trì chương trình “Mẹ đỡ đầu-Cùng con viết tiếp ước mơ”, hỗ trợ thường xuyên cho 5 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn với mức 5 triệu đồng/em/năm.
Đoàn Thanh niên xã cũng duy trì và phát triển mô hình “Em nuôi của Đoàn”. Trong năm học 2026-2027, Đoàn xã phối hợp với công ty ở địa phương nhận đỡ đầu 5 “Em nuôi của Đoàn”, với mức hỗ trợ 12 triệu đồng/em/năm trong thời gian 3 năm.
Cạnh đó, Đoàn xã Duy Nghĩa còn vận động các công ty trao 50 suất quà trong chương trình “Tiếp sức em đến trường” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Nghĩa cho biết, các mô hình như “Con nuôi của Hội”, “Em nuôi của Đoàn”, “Mẹ đỡ đầu” và “Chắp cánh ước mơ cho em” đã tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.
Thông qua những chương trình này, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp thêm điều kiện để học tập, vươn lên trong cuộc sống. Quan trọng hơn, các mô hình đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, huy động ngày càng nhiều nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo cho trẻ em và những hoàn cảnh yếu thế.