Pháp luật

Đà Nẵng: Cơ sở có bảo mẫu bạo hành trẻ tự kỷ chưa đủ điều kiện hoạt động

Thanh Tùng 01/03/2024 22:01

UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, Viện nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục đặc biệt - Chi nhánh Cầu Vồng Sơn Trà ở số 83 đường Tôn Quang Phiệt (nơi xảy ra vụ việc bảo mẫu bạo hành trẻ tự kỷ), chưa được cấp phép hoạt động.

Chiều 1/3, UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã có thông tin ban đầu về vụ việc bảo mẫu tại Viện nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục đặc biệt - Chi nhánh Cầu Vồng Sơn Trà (Trung tâm giáo dục đặc biệt Cầu Vồng) ở số 83 đường Tôn Quang Phiệt (phường An Hải Bắc) bạo hành trẻ tự kỷ.

Theo đó, Trung tâm giáo dục đặc biệt Cầu Vồng (hoạt động trong lĩnh vực tâm lý học nói chung, tâm lý học chuyên ngành, giáo dục chuyên biệt dành cho người khuyết tật) được Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục đặc biệt ký quyết định công nhận thành lập, có địa chỉ tại số 39 đường Nguyễn Sáng, phường Mân Thái.

Từ tháng 11/2023, Trung tâm giáo dục đặc biệt Cầu Vồng không hoạt động tại địa chỉ 39 đường Nguyễn Sáng, phường Mân Thái mà chuyển đến số 83 đường Tôn Quang Phiệt, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Trung tâm do bà Nguyễn Thị Hậu làm giám đốc.

Báo cáo nhanh của UBND quận Sơn Trà khẳng định: Đến nay Trung tâm giáo dục đặc biệt Cầu Vồng chưa được cấp phép thành lập và hoạt động tại số 83 Tôn Quang Phiệt, phường An Hải Bắc.

Bà Nguyễn Thị Hậu đã tự tổ chức hoạt động và thuê một số người trông giữ trẻ ở Trung tâm giáo dục đặc biệt Cầu Vồng tại số 83 đường Tôn Quang Phiệt, phường An Hải Bắc từ ngày 20/2/2024.

Tại thời điểm kiểm tra sáng 1/3, bà Nguyễn Thị Hậu không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc nhận giữ trẻ ở địa chỉ 83 đường Tôn Quang Phiệt.

co-so-83-.jpg
Cơ quan chức năng quận Sơn Trà kiểm tra hoạt động của Trung tâm giáo dục đặc biệt Cầu Vồng sáng 1/3.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải clip cùng hình ảnh về một trẻ tự kỷ bị bảo mẫu bạo hành tại Trung tâm giáo dục đặc biệt Cầu Vồng ở số 83 đường Tôn Quang Phiệt. Sau khi clip và hình ảnh được đăng tải, cơ quan có trách nhiệm quận Sơn Trà đã kiểm tra hoạt động của Trung tâm giáo dục đặc biệt Cầu Vồng ở số 83 đường Tôn Quang Phiệt

Theo tìm hiểu của phóng viên người đăng clip, hình ảnh về bé gái bị bảo mẫu bạo hành là chị Trần Ngọc Gia Hy (trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà). Theo chị Trần Ngọc Gia Hy, con gái chị là cháu L.T.K.N. (8 tuổi mắc bệnh tự kỷ tăng động rối loạn ngôn ngữ), bị bảo mẫu tại Trung tâm giáo dục đặc biệt Cầu Vồng bạo hành (kéo tóc, tát vào mặt, lấy chăn trùm đầu không cho khóc, cổ vũ trẻ khác đánh cháu L.T.K.N)

Clip và hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội do chị Trần Ngọc Gia Huy trích xuất từ camera của Trung tâm giáo dục đặc biệt Cầu Vồng

UBND quận Sơn Trà đã chỉ đạo UBND phường An Hải Bắc tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ việc thu nhận trẻ tại địa chỉ 83 Tôn Quang Phiệt, xử lý hành vi vi phạm theo quy định hiện hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Cơ sở có bảo mẫu bạo hành trẻ tự kỷ chưa đủ điều kiện hoạt động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO