Tiếng dân

Đà Nẵng còn 48.800 mồ mả xen kẽ trong khu dân cư

Thanh Tùng 21/03/2024 13:38

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết, thành phố đang còn 48.800 mồ mả xen kẽ trong khu dân cư.

Liên quan đến phản ánh trên Báo Đại Đoàn Kết ngày 29/2 về 2.000 nôi mộ xen kẽ trong khu dân cư ở phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu), chiều 20/3 tại buổi họp báo thường kỳ quý I/2024, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố còn 48.800 ngôi mộ trong khu dân cư cần phải di dời.

mo-majpg.jpg
Mồ mả xen kẽ trong khu dân cư ở phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu). Ảnh: Thanh Tùng.

Đến nay ngoài quận Hải Châu và quận Thanh Khê là không còn mồ mả xen kẽ, các quận, huyện khác vẫn tồn tại tình trạng mồ mả trong khu dân cư. Quận Cẩm Lệ còn 2.500/2.900 mộ, huyện Hòa Vang là 13.000/14.600 mộ, quận Liên Chiểu còn 5.700/4.400 mộ, quận Sơn Trà còn 2.390 mộ.

Thành phố đã có kế hoạch để thực hiện di dời mồ mả. Đất sau khi di dời mồ mả, nơi nào đủ điều kiện thì giao đất cho người dân; đất còn lại thì làm nơi công cộng, công viên cây xanh, hạ tầng xã hội

Liên quan đến phản ánh của Báo Đại Đoàn Kết về 2.000 ngôi mộ xen kẽ trong khu dân cư hàng chục năm qua ở phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu), Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Lê Văn Tuấn cho biết, cơ quan này đã tham mưu UBND Thành phố giao UBND quận Liên Chiểu xây dựng phương án, lộ trình di dời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng còn 48.800 mồ mả xen kẽ trong khu dân cư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO