Đà Nẵng: Công an xã Avương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai
Do những ngày qua mưa liên tiếp, nước lũ rất lớn tràn về địa bàn xã Avương, TP Đà Nẵng. Hiện nay nước bắt đầu rút nhưng hiện ra cảnh hoang tàn, sạt lở và thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu của người dân. Công tác khắc phục đang được triển khai khẩn cấp.
Theo đó, những ngày qua dù mưa to gió lớn nhưng lực lượng Công an xã Avương vẫn miệt mài bám địa bàn, không quản khó khăn, tập trung cùng chính quyền, kết hợp với các lực lượng xung kích đã dũng cảm vượt qua hàng chục điểm sạt lở để tiếp cận các thôn bị cô lập, vận động di dời khẩn cấp nhiều hộ dân khỏi vùng nguy hiểm.
Hiện tại, thời tiết tạm ổn định, Công an xã đã tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng, đoàn thể địa phương khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả.

Cụ thể như, rà soát thống kê thiệt hại, hỗ trợ nhân dân thu dọn đất đá, khơi thông các tuyến đường bị sạt lở, giúp bà con dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất; giúp trường học, trụ sở thôn, khôi phục sinh hoạt sau mưa lũ.
Tại các thôn bị cô lập trước đó như Atếêp, Azdốc, Đang và Bh’loóc, Công an xã cùng các lực lượng đã mang theo lương thực, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm cần thiết đến từng hộ dân; hỗ trợ di chuyển người già, trẻ nhỏ, gia đình khó khăn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Những hộ có nhà bị hư hỏng nặng được giúp dựng lại tạm mái che, sắp xếp nơi ở an toàn và hỗ trợ vật dụng sinh hoạt tối thiểu.
Không những thế, các chiến sĩ công an xã đã phối hợp cùng đoàn thanh niên, hội phụ nữ tổ chức nấu cơm, phát quà cho các hộ khó khăn, gia đình chính sách, động viên bà con yên tâm khôi phục sản xuất, khắc phục thiệt hại.

Với sự nỗ lực hết mình của các lực lượng tham gia đến nay, các tuyến giao thông chính đã cơ bản được khơi thông, thông tin liên lạc được nối lại, sinh hoạt của người dân đang dần trở lại bình thường.
Hiện nay, Công an xã Avương tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, theo dõi các điểm có nguy cơ sạt lở, hướng dẫn bà con củng cố nhà cửa, chuồng trại, chủ động nguồn lương thực và nước sạch, sẵn sàng ứng phó nếu thời tiết còn diễn biến bất thường. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phương châm “4 tại chỗ” để người dân luôn chủ động trong mọi tình huống, kiên cường vượt khó, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Những hình ảnh người chiến sĩ Công an xã Avương lội bùn, gùi hàng cứu trợ, cùng Nhân dân dọn bùn đất, dựng lại từng mái nhà sẽ mãi in đậm trong lòng người dân vùng cao. Đó là minh chứng sống động cho tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” – ngọn lửa trách nhiệm và nhân ái luôn rực cháy giữa núi rừng sau bão lũ.
Quả thật, hành động quả cảm, tinh thần vì Nhân dân phục vụ của các chiến sĩ đã góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và được đồng bào ghi nhận, tri ân sâu sắc.

