Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Đà Nẵng: Công tác Mặt trận tại Trà Tân hiệu quả khi “về chung một mái nhà”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Công tác Mặt trận tại Trà Tân hiệu quả khi “về chung một mái nhà”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại xã miền núi Trà Tân, TP Đà Nẵng, sau khi các tổ chức chính trị, xã hội (CT-XH) “về chung một mái nhà” Mặt trận đã thống nhất chủ động phối hợp, tổ chức, triển khai thực hiện các công việc ngay từ khâu xây dựng kế hoạch đến triển khai nên hoạt động rất hiệu quả.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Nhật Mai vui mừng bên ngôi nhà mới. Ảnh: Tấn Thành.
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Nhật Mai vui mừng bên ngôi nhà mới. Ảnh: Tấn Thành.

Bà Võ Thị Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Tân cho biết, ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, một trong những nhiệm vụ cấp bách cần khẩn trương hoàn thành là thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố xóa nhà tạm nhà dột nát cho dân, nhất là các hộ bị ảnh hưởng bởi bão lũ, sạt lở.

Theo đó, Mặt trận và tổ chức CT-XH đã tổ chức xây dựng kế hoạch ra quân cùng với chính quyền, lực lượng vũ trang hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhà hư hại trong bão lũ cho bà con kịp thời. Cụ thể, chỉ một thời gian ngắn đã xây mới 18 căn nhà bị vùi lấp và hàng chục căn nhà hư hỏng nặng. 22 hộ gia đình thiệt hại nặng nhất đã được an cư trong những ngôi nhà kiên cố.

Không những vậy, người dân còn cấp phát cây giống, vật nuôi để sớm ổn định sản xuất. Điều đó cho thấy, sau khi “về chung một mái nhà” dưới sự phối hợp thống nhất của Mặt trận đã đem lại hiệu quả cao trong công việc, càng được người dân tin yêu.

Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, người dân Trà Tân thoát nghèo bền vững. Ảnh: Tấn Thành
Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, người dân Trà Tân thoát nghèo bền vững. Ảnh: Tấn Thành

Chị Nguyễn Thị Nhật Mai, người Xơ Đăng, xã Trà Tân cho biết: “Trận lũ cuối năm 2025 khiến ngôi nhà tôi bị hàng nghìn khối đất, đá đổ xuống, vùi lấp. Sau đó, Mặt trận, chính quyền xã đã nhanh chóng vào cuộc, giờ đây tôi đã có ngôi nhà kiên cố, tôi thật sự biết ơn”.

Theo bà Võ Thị Hồng Hà, để hiệu quả công việc, Mặt trận và các tổ chức CT-XH đã xác định những phần việc, nội dung, nhiệm vụ, phân công cụ thể để tập trung thực hiện, tránh tình trạng mỗi tổ chức CT-XH làm riêng lẻ. Nhờ đó nhiều nội dung được thực hiện đạt kết quả tốt. Cùng với đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, những khó khăn, vướng mắc của nhân dân để sớm giải quyết cho bà con.

Song song với đó là hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đã tập trung hướng đến những nhu cầu bức thiết của người dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn xã nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của nhân dân, để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị.

Nhờ Mặt trận và tổ chức CT-XH cùng chính quyền vào cuộc sớm người dân Trà Tân sớm có nhà sau lũ. Ảnh: Tấn Thành.
Nhờ Mặt trận và tổ chức CT-XH cùng chính quyền vào cuộc sớm người dân Trà Tân sớm có nhà sau lũ. Ảnh: Tấn Thành.

“Đã có 30 ý kiến gián tiếp được thu thập qua phiếu lấy ý kiến của người dân, và có 19 lượt ý kiến trực tiếp của nhân dân tập trung vào các vấn đề về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi; kiến nghị các giải pháp khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, các vấn đề về an sinh xã hội và đảm bảo an ninh trật tự…

Ông Nguyễn Văn Thanh, người dân xã Trà Tân cho rằng: “Chúng tôi rất hài lòng về việc hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận xã đã lựa chọn đúng, trúng những vấn đề dân sinh thiết thực. Nhờ đó nhiều vấn đề sớm được giải quyết”.

Thực tế, người dân đánh giá cao trong việc nắm bắt các kiến nghị bức thiết của nhân dân thông qua việc tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và việc thường xuyên đi cơ sở nắm bắt tình hình đời sống cũng như ý kiến, kiến nghị đề xuất của nhân dân.

Người dân còn được hỗ trợ cấp phát cây giống, vật nuôi để ổn định sản xuất. Ảnh: Tấn Thành.
Người dân còn được hỗ trợ cấp phát cây giống, vật nuôi để ổn định sản xuất. Ảnh: Tấn Thành.

Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã nhận định, phải nói rằng với mô hình mới, hoạt động của Mặt trận được gần dân hơn, đặc biệt giải quyết kịp thời và đầy đủ các vấn đề, kiến nghị của nhân dân; tập trung được nguồn lực trong triển khai nhiệm vụ, giảm đầu mối và giảm tải áp lực cho các chi hội ở thôn.

“Tuy nhiên vẫn còn những nội dung cần kiến nghị xử lý, như hiện nay biên chế Mặt trận các xã là 10 người nhưng không có Phó Chủ tịch Mặt trận chuyên trách, không có chuyên viên tham mưu tổng hợp chung, vì vậy rất khó khăn cho công tác hoạt động đề nghị cấp trên nghiên cứu nội dung này. Nguồn kinh phí để hoạt động của đoàn thể cần nâng lên đáp ứng yêu cầu khi vận hành chính quyền 2 cấp, đồng thời có chính sách hỗ trợ cho cán bộ làm công tác Mặt trận đoàn thể ở các thôn để phát huy hiệu quả lực lượng này”, ông Lai cho biết.

Theo Bí thư xã Trà Tân, phải ghi nhận sau khi các tổ chức chính trị - xã hội về “chung một mái nhà”, Mặt trận cùng với chính quyền địa phương đã thực hiện hiệu quả nhiều lĩnh vực, như tiếp nhận và đề xuất giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm, các vấn đề của hội viên đoàn viên; thực hiện tốt công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả như: xây dựng trang trại nuôi heo đen, trồng cây ăn quả: sầu riêng, cam.

Đặc biệt công tác an sinh xã hội được thực hiện rất tốt như việc khám, chữa bệnh miễn phí cho hộ nghèo, gia đình chính sách toàn xã, mô hình xây dựng nhà ở cho nhân dân, đặc biệt trong công tác khắc phục lụt bão thiên tai được triển khai thực hiện đồng bộ, khoa học, phối hợp hiệu quả với chính quyền và thôn nên đã hỗ trợ xây dựng nhà ở mới cho các hộ bị trôi nhà hoàn toàn, hỗ trợ kinh phí sửa chữa cho các nhà bị thiệt hại, hỗ trợ học bổng cho học sinh, và nhiều mô hình khác.

“Sau khi các tổ chức chính trị, xã hội “về chung một mái nhà”, Mặt trận đã hoạt động rất hiệu quả”, ông Nguyễn Hồng Lai nhấn mạnh.

Tấn Thành