Đà Nẵng: Cử tri kỳ vọng xây dựng thành phố đáng sống
Những ngày qua, không khí tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử HĐND tại TP Đà Nẵng diễn ra sôi nổi, các chương trình hành động vừa mang tính khái quát, vừa cụ thể phù hợp thực tiễn thành phố và địa phương, nhận được sự hưởng ứng, kỳ vọng của cử tri.
Tiếp xúc cử tri phường Hải Châu, bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, bày tỏ sự quan tâm đến các vấn đề đô thị đặc thù khu vực trung tâm thành phố.
Cụ thể, về thoát nghèo bền vững, bà sẽ kiến nghị các cấp, các ngành nghiên cứu, xây dựng các chương trình hỗ trợ sinh kế phù hợp đặc thù, ưu tiên các mô hình dịch vụ, thương mại nhỏ, kinh tế hộ gia đình, lao động tự do, tạo việc làm và tăng thu nhập.

Bên cạnh đó, tốc độ phát triển lõi đô thị đặt ra những áp lực về xây dựng nếp sống văn minh. Mặt trận, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sạch đẹp của khu dân cư từ những việc nhỏ.
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố còn quan tâm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khẳng định vị trí người phụ nữ trong thời đại công nghệ số, với các mô hình vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề, kỹ năng mềm, tuyển dụng lao động…
Trong khi đó, chương trình hành động của PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng quan tâm quy hoạch và quản lý đô thị theo hướng hài hòa, vừa phát triển kinh tế vừa giải quyết những vấn đề mật độ dân cư, áp lực hạ tầng, giao thông, môi trường, bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, với các giải pháp phát triển không gian công cộng, thiết chế văn hóa.
Ông Lương Công Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố, cho biết đặc thù khu vực trung tâm thành phố có nhiều vấn đề đặt ra, người đại biểu HĐND phấn đấu trong chương trình hành động tập trung tháo gỡ quản lý đất đai, các dự án kéo dài; tái định cư, ổn định cuộc sống cho các hộ dân chung cư, nhà ở xuống cấp, hết hạn sử dụng.
“Tiếp tục khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã vì đây là cấp chính quyền 3 nhất: gần dân nhất, sát dân nhất, giải quyết nhiều công việc của nhân dân nhất”, ông Lương Công Tuấn nói.
Trong khi đó, bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu, cho biết chương trình hành động tập trung phát huy vai trò, năng lực, kinh nghiệm người đại biểu nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp ý xây dựng các cơ chế chính sách, tập trung các mũi nhọn như xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế.
Đặc biệt, bà Cao Thị Huyền Trân tập trung phát huy tiếng nói cơ sở trong xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, tăng cường phần cấp, phân quyền, để tạo điều kiện đảm bảo nguồn lực phát triển địa phương.
Ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết qua tiếp xúc cử tri, ông ghi nhận những trăn trở về chính sách giải phóng mặt bằng, có độ chênh giữa nhu cầu người dân và nguồn lực, quy định nhà nước, do đó cần tăng cường lắng nghe, đối thoại, vận động, tìm giải pháp hài hòa nhất trên tinh thần thượng tôn pháp luật.
Chủ tịch UBND thành phố khẳng định cùng tập thể lãnh đạo thành phố từng bước thiết lập văn minh, trật tự trung tâm đô thị, như lối đi bộ trên vỉa hè, đậu đỗ xe đi vào quy củ; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tháo gỡ dự án treo phục vụ phát triển kinh tế, dành nguồn lực cho an sinh xã hội, tạo việc làm, bảo tồn, phát huy văn hóa xứ Quảng.
“Người ứng cử đại biểu HĐND rất vinh dự, tự hào khi được cử tri gửi gắm kỳ vọng về xây dựng Đà Nẵng – thành phố đáng sống. Thành phố đáng sống không chỉ có 3 triệu dân như hiện nay mà phải thu hút 5 - 6 triệu người, từ chỗ họ cảm nhận đến quyết định về Đà Nẵng sinh sống thì thành phố có lộ trình phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đặt ra những trách nhiệm của đại biểu trong việc tham gia xây dựng chương trình đảm bảo y tế, giáo dục, nâng cao thu nhập, bảo vệ người yếu thế.
Muốn vậy các đại biểu phải quán triệt tránh tình trạng đánh trống bỏ dùi, đưa ra chương trình hành động mạnh mẽ nhưng không sát thực tiễn, không làm nửa vời”, ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.
Cử tri Nguyễn Anh Tuấn (khu vực Thanh Long A, phường Hải Châu), chia sẻ qua các buổi tiếp xúc cử tri, ông nhận thấy chương trình hành động của các ứng cử viên HĐND thành phố công phu, khẳng định vị trí vai trò của các đại biểu, với khát vọng đóng góp cho thành phố, cử tri đánh giá rất cao sự chuẩn bị, quyết tâm chính trị của ứng cử viên.






