Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng đào tạo 284 lái xuồng, sẵn sàng ứng phó mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng đào tạo 284 lái xuồng, sẵn sàng ứng phó mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 10/10, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, 284 học viên đã hoàn thành khóa đào tạo lái phương tiện thủy nội địa phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026, đủ điều kiện được cấp chứng chỉ, góp phần nâng cao năng lực ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực ngập sâu, bị chia cắt.

Học viên nhận chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa. Ảnh: QS.
Học viên nhận chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa. Ảnh: QS.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng phối hợp với Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy II đã tổ chức bế mạc khóa đào tạo, cấp chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026.

Sau khóa học, 284 học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ, bổ sung lực lượng sẵn sàng ứng phó với các tình huống mưa lũ, ngập lụt trên địa bàn.

Theo đó, khóa đào tạo khai giảng ngày 25/8, với 284 học viên là cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Chương trình nhằm nâng cao năng lực vận hành phương tiện thủy, phục vụ cứu hộ, cứu nạn tại những khu vực thường xuyên ngập sâu, có nguy cơ bị chia cắt, cô lập khi xảy ra mưa lũ.

Trong 33 ngày học tập, học viên được trang bị kiến thức pháp luật, quy tắc an toàn giao thông đường thủy, kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý tình huống khẩn cấp. Nội dung thực hành tập trung vào kiểm tra phương tiện trước khi vận hành; điều động, quay trở, cập và rời bến; phòng ngừa va chạm, xử lý sự cố và thực hiện các kỹ năng cứu sinh, cứu hộ.

Học viên thực hành trên Sông. Ảnh: QS.
Học viên thực hành trên Sông.
Ảnh: QS.

Quá trình huấn luyện chú trọng khả năng vận dụng vào thực tế địa phương. Điều kiện thời tiết bất lợi trong thời gian đào tạo cũng giúp học viên rèn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện và xử trí các tình huống sát với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

Trong quá trình thực hành, các học viên đã phối hợp với lực lượng chức năng và người dân cứu sống một người bị đuối nước tại khu vực chân cầu Thuận Phước. Kết quả này cho thấy ý nghĩa thực tiễn của chương trình đào tạo đối với nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại cơ sở.

Sau 2 ngày kiểm tra, sát hạch cuối khóa, 100% học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ theo quy định. Công tác tổ chức, bảo đảm ăn ở, học tập và kiểm tra được triển khai chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng phát biểu bế mạc. Ảnh: QS.
Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng phát biểu bế mạc. Ảnh: QS.

Theo Bộ CHQS TP Đà Nẵng, việc đào tạo, cấp chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa góp phần củng cố lực lượng ứng phó thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”. Qua đó, các địa phương có thêm nhân lực đủ kỹ năng để vận hành phương tiện, tiếp cận khu vực ngập lụt, sơ tán người dân, vận chuyển hàng hóa thiết yếu và triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc. Ảnh: QS.
Các đại biểu tham dự lễ bế mạc. Ảnh: QS.

Đội ngũ lái phương tiện được đào tạo cũng góp phần nâng cao tính chủ động, khả năng phối hợp giữa các lực lượng, sẵn sàng ứng phó với những diễn biến phức tạp của mùa mưa bão năm 2026.

Chí Đại - Nguyễn Tín