Báo Đại Đoàn Kết Tin địa phương

Đà Nẵng đặt dấu mốc lịch sử IRONMAN toàn phần đầu tiên của Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng đặt dấu mốc lịch sử IRONMAN toàn phần đầu tiên của Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 11/5, cuộc đua IRONMAN Đà Nẵng 2026 công bố các giải thưởng quan trọng nhất sau khi các vận động viên kết thúc những ngày tranh tài sôi nổi tại biển Đà Nẵng và những cung đường du lịch của thành phố.

Kết quả ở nội dung IRONMAN toàn phần 140.6, vận động viên Andrey Sharipov (Uzbekistan) về nhất với thành tích 8 giờ 45 phút 47 giây; hạng nhì thuộc về Meng Yang (Trung Quốc) với 8 giờ 59 phút 1 giây; Joji Nitta (Nhật Bản) về thứ ba với 9 giờ 11 phút 26 giây. 

Ở vận động viên nữ, Hope Hoffman (Mỹ) về nhất với 9 giờ 49 phút 23 giây; 2 vận động viên Trung Quốc là Beibei Qiao và Siming Ji về nhì và ba với thành tích lần lượt là 10 giờ 0 phút 36 giây và 10 giờ 3 phút 32 giây.

Đối với nội dung IRONMAN 70.3, đối với các vận động viên nam, Rodrigo Acevedo (quốc tịch đảo Man) về nhất với 4 giờ 2 phút 22 giây; Lâm Quang Nhật về nhì (4 giờ 13 phút 44 giây); Ryosuke Ohata (Nhật Bản) về thứ ba với 4 giờ 15 phút 36 giây.

Đối với các vận động viên nữ, hạng nhất thuộc về Daniela Rodriguez (Colombia) với 4 giờ 50 phút 4 giây; hạng nhì thuộc về Hyekyeong Seo (Hàn Quốc) với 4 giờ 59 phút 41 giây và về thứ ba là Ines Caby (Pháp) với 4 giờ 59 phút 46 giây.

Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết lần đầu tiên TP Đà Nẵng đăng cai IRONMAN Việt Nam 2026 ở cự ly toàn phần 140.6 miles là cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ với cộng đồng 3 môn phối hợp mà còn đánh dấu bước tiến mới của Việt Nam trên bản đồ thể thao sức bền quốc tế.

Sự kiện đồng thời ghi dấu hành trình 10 năm của IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 (mùa giải đầu tiên năm 2015).

Từ con số 0 đối với giải đấu mới mẻ này, Đà Nẵng đã từng bước vươn lên trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng vận động viên sức bền trên toàn thế giới.

Quy mô giải đấu tại Đà Nẵng ngày càng lớn cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ của Đà Nẵng như một điểm đến thể thao – du lịch quốc tế năng động của khu vực châu Á.

Theo ông Tào Viết Hải, để chuẩn bị chu đáo cho cuộc đua có thời gian thi đấu kéo dài đến 17 giờ liên tục, thành phố đã triển khai đồng bộ công tác vận hành với quy mô lớn chưa từng có.

Trong nhiều tháng qua, Ban tổ chức đã phối hợp chặt chẽ cùng UBND TP Đà Nẵng, các sở, ban, ngành, lực lượng công an, giao thông, y tế, cứu hộ cùng hàng ngàn tình nguyện viên để hoàn thiện toàn bộ hệ thống tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế.

Từ hệ thống đường đua, điều phối giao thông, an ninh, y tế, cứu hộ đường thủy đến các trạm tiếp nước và hỗ trợ vận động viên đều được rà soát, vận hành thử và chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện sự sẵn sàng của Đà Nẵng cho mùa giải IRONMAN có quy mô lớn và đặc biệt nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Lực lượng y tế, lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ đường thủy, xe cứu thương, đội phản ứng nhanh cùng các nhân sự chuyên môn được bố trí xuyên suốt tại các khu vực thi đấu để sẵn sàng hỗ trợ vận động viên trong mọi tình huống.

Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng tiếp tục đóng vai trò lực lượng y tế chủ lực trên toàn tuyến đua, phối hợp cùng các đơn vị y tế và bệnh viện đối tác như FV Hospital, Family Medical Practice và Vinmec nhằm tăng cường năng lực chăm sóc và hỗ trợ y tế trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Bên cạnh đó, hệ thống tiếp nước, làm mát, các trạm hỗ trợ vận động viên cũng được mở rộng để phù hợp với điều kiện thời tiết đặc trưng của Đà Nẵng trong tháng 5.

Tại khu vực Công viên Biển Đông cùng các tuyến đường ven biển Đà Nẵng liên tục sôi động với các hoạt động cộng đồng, triển lãm thể thao, vận hành đường đua và chuỗi trải nghiệm dành cho vận động viên, người dân và du khách.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban tổ chức cùng sự chỉ đạo sát sao từ UBND thành phố và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc lần đầu tiên tổ chức thành công IRONMAN Việt Nam 2026 cự ly toàn phần được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc mới cho phong trào 3 môn phối hợp tại Việt Nam, mở ra những chuẩn mực mới về quy mô, chất lượng và năng lực tổ chức sự kiện thể thao quốc tế.

“Không chỉ sở hữu hạ tầng du lịch đồng bộ, cảnh quan ven biển đặc sắc và khả năng kết nối thuận lợi, Đà Nẵng còn đang cho thấy năng lực tổ chức ngày càng chuyên nghiệp đối với các sự kiện quốc tế quy mô lớn. Qua IRONMAN, thành phố tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến năng động của du lịch – thể thao châu Á, nơi những giới hạn mới luôn sẵn sàng được chinh phục”, ông Tào Viết Hải nói.

Vận động viên IRONMAN yêu thích trải nghiệm Đà Nẵng

Những ngày diễn ra IRONMAN, điều làm các vận động viên yêu thích không chỉ là giải đấu đỉnh cao, công tác tổ chức chuyên nghiệp, mà thành phố còn mang đến trải nghiệm toàn diện, sự thân thiện của người dân địa phương.

Nhiều vận động viên còn ấn tượng với cảm giác thuận tiện và thoải mái từ di chuyển, lưu trú cho đến các hoạt động nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa địa phương.

Clip toàn cảnh IRONMAN Đà Nẵng 2026. Biên tập: Nguyễn Tú.

Với lợi thế sở hữu bờ biển đẹp, các tuyến đường ven biển rộng mở cùng hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ lưu trú đa dạng, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định sức hút như một điểm đến thể thao – du lịch hàng đầu của khu vực.

Thành phố cũng được đánh giá cao nhờ hạ tầng giao thông đồng bộ, sân bay quốc tế kết nối thuận tiện với nhiều thị trường quốc tế cùng khả năng di chuyển nhanh giữa sân bay, khách sạn và khu vực thi đấu.

Không chỉ nổi bật bởi cảnh quan thiên nhiên, Đà Nẵng còn tạo dấu ấn nhờ nhịp sống hiện đại nhưng vẫn gìn giữ được những giá trị văn hóa đặc trưng miền Trung.

Nhiều vận động viên cho biết họ không chỉ đến để tham gia cuộc đua mà còn dành thêm thời gian để nghỉ dưỡng, khám phá ẩm thực địa phương, trải nghiệm các hoạt động ven biển và kết nối với những điểm đến nổi bật của khu vực như Bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Phố cổ Hội An…

Clip các vận động viên tranh tài môn bơi. Biên tập: Nguyễn Tú.

Khu vực Công viên Biển Đông — trung tâm chính của tuần lễ sự kiện — cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ không gian mở, thuận tiện cho việc kết nối giữa khu vực Expo, thi đấu và các hoạt động cộng đồng.

Không khí sôi động kéo dài xuyên suốt những ngày trước giải đã góp phần biến khu vực ven biển Đà Nẵng trở thành điểm hẹn của cộng đồng thể thao sức bền quốc tế.

Đặc biệt, nhằm tăng cường trải nghiệm cho vận động viên và du khách quốc tế, thành phố cũng triển khai bàn thông tin du lịch tại gian hàng E34 – E35 trong khu vực tổ chức sự kiện để giới thiệu các chương trình kích cầu, sản phẩm du lịch và chuỗi hoạt động mùa hè 2026 tại Đà Nẵng.

Nhiều thông tin về nghỉ dưỡng biển, du lịch xanh, golf, ẩm thực, vui chơi giải trí, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) cùng các chương trình ưu đãi dịch vụ đã được giới thiệu trực tiếp đến cộng đồng vận động viên và người thân tham gia sự kiện.

Đồng thời, chương trình “Chạm về nguyên bản” cùng hoạt động bình chọn “100 điểm chạm Đà Nẵng” cũng được kết nối trực tiếp với tuần lễ IRONMAN nhằm khuyến khích vận động viên và du khách kéo dài thời gian lưu trú, khám phá thêm các trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và đời sống địa phương.

Đây được xem là một trong những hướng đi giúp Đà Nẵng từng bước phát triển mô hình du lịch gắn với thể thao và sự kiện quốc tế, đồng thời mở rộng khả năng thu hút dòng khách chất lượng cao trong thời gian tới.

Nguyễn Tú