Pháp luật

Đà Nẵng: Đề xuất xét tặng Huân chương Dũng cảm cho bảo vệ ngân hàng bị cướp đâm tử vong

Thanh Tùng 23/11/2023 22:07

Chính quyền TP đã có văn bản đề xuất truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Trần Minh Thành (50 tuổi, trú tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê), tử vong khi truy đuổi đối tượng cướp ngân hàng.

Tối 23/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đến nhà tang lễ (số 86 Lê Đại hành, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) thăm hỏi gia đình và thắp hương ông Trần Minh Thành (50 tuổi, trú tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê). Ông Trần Minh Thành là bảo vệ Chi nhánh ngân hàng BIDV ở số 169 đường Ngũ Hành Sơn, tử vong khi truy đuổi đối tượng cướp ngân hàng này vào chiều 22/11.

chu-tich-hoi-tham.jpg
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thăm hỏi, động viên gia đình ông Trần Minh Thành.

Chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, hiện TP đã có văn bản đề xuất xét tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Trần Minh Thành vì hành động quả cảm, không ngại hiểm nguy truy bắt đối tượng cướp, bảo vệ tài sản của nhà nước, của nhân dân.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng trao số tiền 50 triệu đồng của TP hỗ trợ gia đình ông Trần Minh Thành.

Sáng cùng ngày, Bí thư Quận ủy Thanh Khê Lê Tùng Lâm cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình và thắp hương ông Trần Minh Thành.

diu(1).jpg
Ông Trần Minh Thành (áo xanh) bị thương khi truy đuổi đối tượng cướp ngân hàng. Ảnh từ clip do người dân cung cấp.

Như tin đã đưa, vào lúc 14h chiều 22/11 trước cửa Chi nhánh ngân hàng BIDV ở số 169 đường Ngũ Hành Sơn xuất hiện 2 đối tượng là thanh niên đi trên xe máy, đội mũ trùm đầu, mặt bịt kín.

Khi vào bên trong ngân hàng, 2 đối tượng đã nổ súng đe dọa và dùng dao uy hiếp nhân viên giao dịch để cướp tiền nhưng bất thành.

cuop-1-1.jpg
2 đối tượng cướp ngân hàng bị bắt giữ. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Ngay khi tẩu thoát khỏi ngân hàng bằng xe máy, 1 trong 2 đối tượng bị người dân ép ngã và khống chế tại chỗ. Ông Trần Minh Thành đuổi theo đối tượng còn lại để bắt giữ thì bị đối tượng này dùng dao tấn công gây thương tích nặng, tử vong trên đường đến bệnh viện.

2 đối tượng cướp ngân hàng tên là Nguyễn Mạnh Cường (35 tuổi, trú tại xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Trần Văn Trí (22 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Trần Văn Trí bị người dân khống chế ngay tại hiện trường gây án. Nguyễn Mạnh Cường (là đối tượng đâm ông Trần Minh Thành tử vong) bỏ trốn và bị Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt sau 1 giờ gây án.

Trước đó, vào trưa 20/4, đối tượng Lê Phú Cao, 32 tuổi (trú tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), đã gây ra vụ cướp 660 triệu đồng tại chi nhánh ngân hàng Vietinbank ở số 3 - 5, đường Đống Đa, quận Hải Châu (Đà Nẵng). Lê Phú Cao sa lưới sau 1 ngày gây án.

Các đối tượng gây ra 2 vụ cướp chấn động, đặc biệt nghiêm trong nêu trên đều cùng thuê nhà ở tuyến đường Đồng Kè, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu trước khi ra tay.

Theo Điều 32 Nghị định 91/2017/NĐ-CP, Huân chương Dũng cảm để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Đề xuất xét tặng Huân chương Dũng cảm cho bảo vệ ngân hàng bị cướp đâm tử vong

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO