Đà Nẵng: Đổi mới tiếp xúc cử tri trong mô hình chính quyền 2 cấp
Ngày 11/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức tọa đàm “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phi Hùng đồng chủ trì tọa đàm.
Tham dự có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Tạ Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình cùng đại diện HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, các đại biểu Quốc hội, HĐND thành phố và địa phương.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cho rằng, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tạo ra nhiều thay đổi trong tổ chức, quản lý và điều hành.
TP Đà Nẵng đang có khí thế phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như đầu tư, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn, xây dựng, sản xuất và triển khai các công trình trọng điểm.
Theo ông Nguyễn Đình Vĩnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng và phát triển, bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tiếp xúc cử tri giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền chủ trương, chính sách, đồng thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Trình bày đề dẫn, ông Nguyễn Phi Hùng cho biết, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu mới đối với công tác tiếp xúc cử tri. Phạm vi quản lý của cấp xã được mở rộng, quy mô dân số và địa bàn tăng lên, trong khi việc phân cấp, phân quyền từ thành phố xuống cơ sở ngày càng mạnh.
Thực tế này đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới hình thức và phương thức tiếp xúc cử tri theo hướng linh hoạt, thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn và từng nhóm đối tượng.
Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi 6 nhóm vấn đề gồm: đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri; nâng cao chất lượng công tác sau tiếp xúc cử tri; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và nhân dân; hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành; nâng cao trách nhiệm của đại biểu dân cử.
Các ý kiến, đề xuất tại tọa đàm được kỳ vọng sẽ góp phần đưa ra những giải pháp thiết thực, tạo chuyển biến trong công tác tiếp xúc cử tri, qua đó tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu dân cử với nhân dân trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp.