Đà Nẵng: Du khách đổ về các điểm du lịch dịp lễ Quốc khánh 2/9
Những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều điểm du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng ghi nhận lượng khách tăng, không khí tham quan, vui chơi diễn ra sôi động.

Ghi nhận của PV, từ chiều 31/8 đến sáng 1/9, Khu du lịch sinh thái (DLST) Cổng Trời Đông Giang đón khá đông du khách. Nhiều gia đình, nhóm bạn tìm đến để khám phá núi rừng, check in tại Cổng Trời, Cổng Tam Môn, Làng văn hóa Cơ Tu và trải nghiệm các hoạt động văn hóa bản địa.
Chị Nguyễn Hạnh Nhân, ở xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng cho biết, gia đình chọn Cổng Trời Đông Giang dịp lễ để tận hưởng không gian xanh, khí hậu mát mẻ và vui chơi cùng nhau. Nơi đây có nhiều hoạt động, dịch vụ để du khách trải nghiệm, đồng thời tìm hiểu văn hóa đặc trưng của vùng núi phía Tây Đà Nẵng.

Bà Đặng Phạm Triều Vân, Giám đốc điều hành Khu DLST Cổng Trời Đông Giang cho biết, đơn vị triển khai nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm nhằm tăng sức hút điểm đến.
Du khách có thể giao lưu với nghệ nhân Cơ Tu, tham quan chợ phiên, tìm hiểu sản vật địa phương, trải nghiệm gói bánh sừng trâu, học một số câu giao tiếp bằng tiếng Cơ Tu; tham gia bắn nỏ, đi cà kheo, trò chơi dân gian và giao lưu cồng chiêng.

Tại phố cổ Hội An, TP Đà Nẵng, lượng du khách cũng tăng mạnh trong những ngày đầu kỳ nghỉ. Các tuyến Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, khu vực Chùa Cầu, cầu An Hội và ven sông Hoài trở nên nhộn nhịp, đặc biệt vào chiều tối. Du khách chủ yếu đi theo gia đình, nhóm bạn, tranh thủ tham quan, chụp ảnh, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm không gian phố cổ.
Trong khi đó, tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan từ sáng. Tại các nhóm đền tháp, du khách nối nhau tham quan, chụp ảnh, nghe thuyết minh về lịch sử hình thành, kiến trúc và những giá trị văn hóa, tín ngưỡng của người Chăm Pa xưa.

Tại khu di sản này, càng sôi động khi nhiều du khách tập trung tại khu vực biểu diễn nghệ thuật để thưởng thức các tiết mục múa chăm, dân ca, trình diễn nhạc cụ truyền thống. Những điệu múa trong trang phục Chăm Pa đặc trưng, hòa cùng tiếng trống, kèn và âm nhạc dân gian giữa không gian đền tháp cổ tạo thêm điểm nhấn cho hành trình khám phá Mỹ Sơn.
Ông Nguyễn Công Khiết, Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa Thế giới Mỹ Sơn cho hay, trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ, khu đền tháp đã đón hơn 1.000 lượt khách. Dịp này, Mỹ Sơn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trong đó có chương trình “Âm vang Mỹ Sơn” và các tiết mục dân ca Chăm vào ngày 2/9, giúp du khách tìm hiểu thêm về văn hóa, nghệ thuật truyền thống trong không gian di sản.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) TP Đà Nẵng, công suất phòng bình quân trong 5 ngày nghỉ lễ ước đạt 65 đến 70%, riêng khối khách sạn 4 đến 5 sao và tương đương khoảng 70 đến 75%. Khách tập trung chủ yếu tại khu vực ven biển và trung tâm thành phố.

Theo rà soát của PV, hiện nay, giá phòng dịp lễ Quốc khánh 2/9 có sự chênh lệch với nhau, cụ thể, khách sạn bình dân khoảng 400.000 đến 900.000 đồng/phòng/đêm, trong khi đó, khách sạn nhóm 4 đến 5 sao phổ biến khoảng 1 đến 3,5 triệu đồng/đêm. Một số cơ sở cao cấp có mức giá cao hơn.
Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL TP Đà Nẵng, dịp Quốc khánh năm nay, thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tạo thêm sản phẩm, thu hút người dân và du khách.

Đặc biệt, Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 diễn ra từ ngày 30/8 đến 6/9, dự kiến quy tụ gần 5.000 người đến từ khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cạnh đó là Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026 với chủ đề “Hành trình chạm Di sản, chạm Sáng tạo”, cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật như vũ hội đường phố “Nhịp điệu tự hào”, “Sắc màu di sản” tại Mỹ Sơn và “Vũ điệu Champa” tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm.
Các hoạt động được kỳ vọng góp phần tạo không khí sôi động trong kỳ nghỉ lễ, đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc trưng của TP Đà Nẵng đến du khách trong nước và quốc tế.