Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Đà Nẵng đưa di sản ma nhai Ngũ Hành Sơn vào học đường

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng đưa di sản ma nhai Ngũ Hành Sơn vào học đường

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đề án quảng bá, phát huy giá trị di sản tư liệu ma nhai Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng tập trung các nguồn lực, công nghệ để phát triển thành sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc.

Ngày 12/11, UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định phê duyệt đề án quảng bá và phát huy giá trị di sản tư liệu ma nhai tại di tích quốc gia đặc biệt - danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Theo quyết định, UBND thành phố giao phường Ngũ Hành Sơn chủ trì, phối hợp các đơn vị thực hiện đề án theo 2 giai đoạn: từ nay đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

Trong đó, giai đoạn 1 (đến năm 2030) tập trung bảo tồn nguyên vẹn, phục chế, hạn chế xâm hại của tự nhiên và con người, xây dựng sản phẩm quảng bá và phát huy giá trị di sản ma nhai.

Ma nhai Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Trần Minh Trí.
Ma nhai Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Trần Minh Trí.

Nổi bật là nhiệm vụ đưa nội dung, kiến thức về ma nhai vào môn học Giáo dục địa phương - môn học bắt buộc (35 tiết/lớp/năm học, cấp THCS và THPT). Ưu tiên cho học sinh tham quan thực tế và trải nghiệm các sản phẩm công nghệ như VR360, bảo tàng ảo…

Tại danh thắng Ngũ Hành Sơn xây dựng hệ thống thuyết minh thông minh, ứng dụng công nghệ, mã QR, xây dựng trang web, app liên kết nhằm du khách, nhất là khách quốc tế hiểu được lịch sử, nội dung, giá trị của di sản ma nhai.  

Bên cạnh đó xây dựng các ấn phẩm, sản phẩm số quảng bá, làm quà tặng, sản xuất phim 3D Mapping tái hiện bối cảnh lịch sử, nhân vật, sự kiện... để trình chiếu tại các công trình lớn ở Đà Nẵng và các địa phương khác, nhằm thu hút du khách.

Tổ chức hội thảo quốc tế nhằm tổng kết, đánh giá ma nhai là di sản nhân loại và tìm giải pháp bảo tồn, phát huy.  

Trong giai đoạn 2 (định hướng đến năm 2045), tập trung phát huy giá trị di sản ma nhai với hoạt động khai thác du lịch trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, xây dựng Bảo tàng ảo đa ngôn ngữ tích hợp dữ liệu lớn (Big Data).

Hội đồng nghiệm thu đề án quảng bá và phát huy giá trị di sản tư liệu ma nhai. Ảnh: Như Ý.
Hội đồng nghiệm thu đề án quảng bá và phát huy giá trị di sản tư liệu ma nhai. Ảnh: Như Ý.

Sản xuất phim 3D (giai đoạn 2) tái hiện khung cảnh, con người, sự kiện để làm cơ sở tích hợp hệ thống thực tế ảo và trình chiếu trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Giai đoạn này phát triển các sản phẩm du lịch từ ma nhai, chú trọng vai trò cộng đồng, xuất bản ấn phẩm nghiên cứu về Phật giáo Đàng Trong, xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0, trong đó tập trung khai thác hệ thống thuyết minh thông minh, vừa phục vụ truyền thông, quảng bá, vừa hỗ trợ thương mại điện tử.

Ma nhai là một hệ thống gồm 78 văn bản bằng chữ Hán và chữ Nôm được khắc trên vách đá và hang động của danh thắng Ngũ Hành Sơn của các vị vua, quan triều Nguyễn, cao tăng, trí thức, có niên đại từ nửa đầu thế kỷ 17 đến thế kỷ 20.

Năm 2022 UNESCO công nhận ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Động Huyền Không tại Ngũ Hành Sơn, nơi lưu dấu ma nhai. Ảnh: Huỳnh Văn Truyền.
Động Huyền Không tại Ngũ Hành Sơn, nơi lưu dấu ma nhai. Ảnh: Huỳnh Văn Truyền.

Nguyễn Tú