Đà Nẵng: Dưa hấu được mùa, nông dân có lãi
Tại các vùng trồng dưa ở xã Chiên Đàn và Tây Hồ, TP Đà Nẵng, nông dân đang vào vụ thu hoạch chính. Năm nay dưa đạt năng suất cao, trái đẹp; giá 3.000 đến 4.000 đồng/kg giúp nhiều hộ trồng lớn có thu nhập ổn định.

Ghi nhận của PV, ngày 4/5, tại các ruộng dưa hấu trên địa bàn xã Tây Hồ, Chiên Đàn, khi thời tiết còn mát mẻ, nhiều nông dân đã tranh thủ thu hoạch để kịp bán cho thương lái, giá dưa hấu tại ruộng hiện dao động từ 3.000 đến 4.000 đồng/kg.

Dù chưa đạt mức cao như những vụ “trúng đậm”, nhưng nhờ năng suất tốt, nhiều hộ vẫn có lợi nhuận khá, nhất là những hộ sản xuất quy mô lớn, áp dụng hiệu quả các biện pháp kỹ thuật.

Ông Nguyễn Lâm, ở xã Tây Hồ, cho biết: “Năm nay gia đình tôi trồng 5 sào dưa hấu. Nhờ thời tiết thuận lợi, cây dưa phát triển tốt, ít sâu bệnh, mỗi sào dưa hấu tôi thu hoạch được hơn 2 tấn. Thương lái đến tận ruộng thu mua nên giảm được công vận chuyển. Với mức giá hiện tại, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi vẫn có lãi”.

Ông Lâm nói, chi phí đầu tư cho mỗi sào dưa hấu khoảng 4 triệu đồng, bao gồm giống, phân bón và công làm đất, chăm sóc. Sau khoảng 60 ngày gieo trồng và chăm sóc, cây dưa bắt đầu cho thu hoạch, có thể xuất bán ra thị trường. Nhờ thời gian sinh trưởng ngắn, quay vòng vốn nhanh, cây dưa trở thành lựa chọn phù hợp, giúp nhiều hộ nông dân địa phương chủ động trong sản xuất.

Ông Trương Lực, ở xã Chiên Đàn chia sẻ: “So với năm ngoái, dưa năm nay dễ trồng hơn, trái đều và đẹp. Giá không quá cao nhưng ổn định, bán nhanh nên nông dân cũng yên tâm. Chỉ mong những vụ sau thời tiết tiếp tục thuận lợi để giữ được năng suất”.
Theo ông Lực, hiện nay, tại nhiều cánh đồng, thương lái đến thu mua ngay từ khi dưa vừa chín, tạo điều kiện cho nông dân tiêu thụ nhanh, tránh tình trạng tồn đọng. Ở địa phương, một số hộ còn chủ động liên kết trước với thương lái nên đầu ra khá ổn định.

Ông Trần Quốc Danh, Chủ tịch UBND xã Tây Hồ cho biết, hiện toàn xã Tây Hồ có hơn 200 ha trồng dưa hấu. Với mức giá khoảng 4.000 đồng/kg như hiện nay, người dân vẫn có lãi.
Dù sản xuất còn phụ thuộc vào thị trường và thời tiết, nhưng kết quả tích cực của vụ này giúp bà con thêm động lực tiếp tục gắn bó với cây dưa hấu trong những mùa vụ tới.

Ông Danh nói thêm, thời gian qua địa phương đã tích cực hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời kết nối tiêu thụ để nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhờ đó, cây dưa hấu tiếp tục là một trong những cây trồng mang lại nguồn thu nhập khá cho nông dân.