Đà Nẵng: Giảm nghèo từ mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt
TP Đà Nẵng khuyến khích người dân phát huy nội lực, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, kết hợp chăn nuôi với trồng trọt theo hướng hữu cơ, sinh thái nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Hỗ trợ sinh kế, tăng thu nhập
Tại thôn Sông Trà, xã Phước Trà, TP Đà Nẵng, mô hình “Nuôi gà đồi” do Hội Nông dân xã triển khai đang mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân.
Thay vì lựa chọn những mô hình cần vốn đầu tư lớn hoặc kỹ thuật phức tạp, Hội Nông dân xã hướng đến vật nuôi quen thuộc, dễ chăm sóc, phù hợp với địa hình đồi núi và có thể tận dụng nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương.
Theo ông Phạm Chí Sang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Trà, mô hình được triển khai nhằm cụ thể hóa phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Qua đó, hỗ trợ hội viên khai thác hiệu quả đất đai, điều kiện tự nhiên để phát triển chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.
Hội Nông dân xã Phước Trà đã trao hơn 1.000 con gà giống cùng thức ăn, thuốc và vắc xin cho 10 hộ hội viên, với tổng kinh phí 50 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sự hỗ trợ này giúp các hộ giảm chi phí đầu tư ban đầu, có thêm điều kiện xây dựng mô hình chăn nuôi.
Bên cạnh con giống và vật tư, các hộ còn được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, xây dựng chuồng trại phù hợp và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đó, mô hình từng bước hướng đến phương thức chăn nuôi ổn định, an toàn và có hiệu quả.
Không chỉ phát triển từng mô hình riêng lẻ, tại nhiều địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng, người dân còn chủ động kết hợp nhiều loại cây trồng, vật nuôi để hình thành hệ thống sản xuất khép kín, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên.

Sản xuất khép kín, tăng giá trị
Tại thôn Suối Dưa, xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng, anh Võ Văn Vương đang phát triển mô hình nông nghiệp “5 trong 1” trên diện tích khoảng 2ha, kết hợp chăn nuôi heo, trồng cây ăn quả, rau, cây dược liệu, nuôi cá nước ngọt và trồng keo kết hợp nuôi gà dưới tán rừng.
Điểm nổi bật của mô hình là sản xuất theo hướng khép kín, tuần hoàn. Chất thải chăn nuôi được thu gom, ủ làm phân hữu cơ; nước thải xử lý qua hầm biogas tạo khí sinh học phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Nước sau xử lý tiếp tục được tận dụng để tưới cây và nuôi cá.
Từ năm 2021 đến nay, anh Vương đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng cho mô hình. Riêng năm 2025, chưa tính nguồn thu từ keo lá tràm, các hoạt động sản xuất kết hợp mang lại doanh thu gần 2,5 tỷ đồng, lợi nhuận gần 1 tỷ đồng.
Theo anh Vương, việc kết hợp nhiều loại cây trồng, vật nuôi giúp tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, giảm chi phí đầu vào và hạn chế rủi ro. Phân hữu cơ được sử dụng để cải tạo đất, giữ ẩm; chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học góp phần hạn chế dịch bệnh, trong khi các sản phẩm nông nghiệp sạch có đầu ra tương đối ổn định.

Ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Thạnh Bình cho biết, địa phương đang định hướng phát triển nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh gắn với thích ứng biến đổi khí hậu và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Các nông hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp được khuyến khích sản xuất nông sản sạch, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng, thành phố còn nhiều dư địa phát triển nông nghiệp đa giá trị, nhất là các mô hình nông nghiệp kết hợp, nông, lâm kết hợp, phát triển dược liệu và sản phẩm ngoài gỗ dưới tán rừng theo hướng hữu cơ, tiết kiệm nước, giảm phát thải và tái sử dụng phụ phẩm.
Định hướng này vừa góp phần gia tăng giá trị sản xuất, vừa bảo vệ tài nguyên, phát huy lợi thế hệ sinh thái và tạo nền tảng xây dựng những sinh kế bền vững cho người dân.