Đà Nẵng: Gìn giữ giá trị di sản - kiến tạo tương lai xanh, bền vững
Ngày 20/10, tại phường Hội An, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết quá trình triển khai Quy hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di sản Văn hóa Thế giới Đô thị cổ Hội An gắn với phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2012–2025, đồng thời định hướng chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hoàng Đạo Cương; lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Tài chính; Văn phòng UNESCO tại Việt Nam; lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cùng hơn 200 đại biểu, chuyên gia, nhà nghiên cứu, tổ chức quốc tế.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm như: quy hoạch và đầu tư bảo tồn di sản; mô hình quản lý; mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển; cơ chế, chính sách, tài chính, pháp lý; vai trò của cộng đồng và hợp tác quốc tế. Nhiều đề xuất mang tính chiến lược, sáng tạo, có giá trị thực tiễn cao, phù hợp với yêu cầu quản lý di sản tại Đô thị cổ Hội An và các đô thị di sản khác trong cả nước.
Theo Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 12/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ, tổng mức đầu tư cho quy hoạch là hơn 1.324 tỷ đồng, từ nhiều nguồn vốn: chương trình mục tiêu quốc gia, Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA), trái phiếu Chính phủ, ngân sách địa phương, vốn xã hội hóa và tài trợ.
Sau gần 14 năm thực hiện, các nhóm nhiệm vụ của quy hoạch đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác bảo tồn không gian kiến trúc và quy hoạch Đô thị cổ được lồng ghép vào các quy hoạch phát triển chung của thành phố. Khu di sản được bảo tồn nguyên trạng, trong khi các khu vực lân cận được quy hoạch hài hòa, tạo sự chuyển tiếp hợp lý giữa bảo tồn và phát triển.
Các không gian sinh thái tự nhiên, làng nghề truyền thống được giữ gìn, kết nối với Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm- Hội An, hình thành chỉnh thể thống nhất giữa thiên nhiên và đô thị.

Đến nay, Hội An có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 27 di tích quốc gia, 50 di tích cấp tỉnh và 19 di tích trong danh mục bảo vệ giai đoạn 2024-2029.
Công tác tu bổ, tôn tạo được triển khai cho 75 dự án, với tổng kinh phí gần 299 tỷ đồng; trong đó, 26 dự án thuộc khu di sản và 49 dự án nằm ngoài khu di sản.
Cạnh đó, cơ chế hỗ trợ tu bổ di tích tư nhân và tập thể đã giúp 174 di tích được phục hồi với tổng kinh phí hơn 38 tỷ đồng, trong đó chủ di tích đóng góp trên 7 tỷ.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, trong giai đoạn tới, quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản cần xác định tầm nhìn dài hạn, gắn bảo tồn với phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, tạo động lực lan tỏa về văn hóa, du lịch, kinh tế cho cả Hội An và TP Đà Nẵng.

“Hội An là một di sản đô thị sống, đòi hỏi sự thận trọng và khoa học trong quy hoạch để không phá vỡ tính tổng thể của đô thị thương cảng cổ, một đô thị sinh thái, văn hóa, du lịch gắn với Cù Lao Chàm. Quy hoạch mới phải khắc phục bất cập, ứng phó thách thức hiện hữu, đồng thời bắt nhịp với thời đại công nghệ và chuyển đổi số,” bà Nguyễn Thị Anh Thi nói.