Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Gỡ khó công tác cấp nước ở nông thôn, vùng giáp ranh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Gỡ khó công tác cấp nước ở nông thôn, vùng giáp ranh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đà Nẵng: Gỡ khó công tác cấp nước ở nông thôn, vùng giáp ranh
Đập An Trạch, một trong những nguồn cấp nước cho trung tâm TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú

Sau sáp nhập, công tác cấp nước giữa 2 địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam cũ có độ vênh, nhất là khu vực giáp ranh, miền núi. UBND TP Đà Nẵng đang triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, hiện tỷ lệ dân số đô thị ở các phường thuộc TP Đà Nẵng (cũ) được cấp nước sạch đạt 99% - 100%; riêng phường Hải Vân đạt 98% do còn một phần xã Hòa Bắc (cũ) nhập vào chưa được đấu nối nước sạch.

Tỷ lệ này ở các phường thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ) là hơn 80%; riêng một số phường có tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch rất thấp như Điện Bàn Bắc (6,76%), Điện Bàn Đông (24,14%), Điện Bàn (67,53%), An Thắng (66,33%), Hội An Tây (41,7%), Quảng Phú (70,63%), Hương Trà (78,66%)… Nguyên nhân là địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) rất rộng, dân cư phân bố không đồng đều, mật độ thưa nên việc đầu tư hệ thống cấp nước không mang lại hiệu quả; một số khu vực chưa có mạng lưới đường ống cấp nước.

Theo rà soát của Sở Xây dựng, giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt đô thị tỉnh Quảng Nama (cũ) cao hơn giá của TP Đà Nẵng (cũ), chưa bao gồm chi phí đấu nối, hộ dùng nước phải chi trả chi phí đấu nối. Đây cũng là nguyên nhân người dân không đấu nối mà dùng nước giếng khoan.

Theo Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), sau khi sáp nhập, các xã, phường của Quảng Nam (cũ) lân cận với TP Đà Nẵng (cũ) đề nghị Dawaco cung cấp nước sạch cho nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp nhằm đảm bảo tỷ lệ tiếp cận nước sạch theo nghị quyết cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên hiện nay vùng cấp nước của Dawaco chỉ giới hạn trong phạm vi TP Đà Nẵng (cũ). Điều này cho thấy vùng phục vụ cấp nước và thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước đã ký kết trước đây không còn phù hợp sau khi sáp nhập Quảng Nam - Đà Nẵng, dẫn đến việc đầu tư xây dựng các công trình cấp nước, nâng công suất các nhà máy chưa được triển khai kịp thời.

Vừa qua, Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố thống nhất mở rộng vùng cấp nước của Dawaco vào phường Điện Bàn Bắc và Dawaco đã phối hợp với UBND phường khảo sát phương án đầu tư phát triển cấp nước cho một số khu vực của phường.

“Dawaco đề xuất UBND thành phố, Sở Xây dựng mở rộng vùng cấp nước cho công ty theo hướng liên cư liên địa để điều chỉnh thỏa thuận cấp nước, đầu tư ổn định lâu dài, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong tương lai” - ông Hồ Minh Nam, Tổng Giám đốc Dawaco cho biết.

Trước các vướng mắc, mới đây, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát quy hoạch, hoàn thiện phương án giá nước, nâng công suất nhà máy nước, đầu tư thêm công trình cấp nước, chủ động các giải pháp trước nguy cơ thiếu nước, bảo đảm an ninh nguồn nước và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Trong quá trình xây dựng phương án cần đối thoại với các doanh nghiệp, tính toán đầy đủ các yếu tố chi phí, làm tốt công tác dự báo nhu cầu để thành phố xem xét.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị các đơn vị cấp nước của khu vực Quảng Nam và Đà Nẵng (cũ) xây dựng chiến lược hợp tác, nghiên cứu các hình thức liên doanh, liên kết đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm trước thực trạng giá nước và cơ chế vận hành, với mục tiêu cuối cùng là vì lợi ích chung của nhân dân và sự phát triển bền vững của thành phố.

Đối với vấn đề cấp nước sạch nông thôn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát thực trạng quản lý, vận hành các công trình, khẩn trương xây dựng đề án quản lý và cấp nước sạch nông thôn, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, trình UBND thành phố trong tháng 10/2026.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, bảo đảm an ninh nguồn nước là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người dân và sự phát triển của thành phố, nhất là trong điều kiện thành phố đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nhiều khu công nghiệp mới, khiến nhu cầu về nguồn nước tăng cao. Do đó, các sở, ngành, đơn vị phải khẩn trương triển khai nhiệm vụ, chủ động phối hợp, không để bị động trước nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng.

Nguyễn Tú