Đà Nẵng: Hai trẻ ngộ độc botulinum xuất viện sau 12 ngày điều trị
Ngày 21/3, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết, 2 bệnh nhi ngộ độc botulinum đã hồi phục sức khỏe, vui chơi bình thường và được xuất viện sau thời gian điều trị.

Trước đó, 2 bệnh nhi .Q.N. (7 tuổi) và H.Q.B. (11 tuổi), ở tại xã Phước Năng, TP Đà Nẵng, nhập viện trong tình trạng ngộ độc botulinum và được điều trị, hồi sức tích cực.
Bệnh viện Phụ Sản-Nhi Đà Nẵng đã sử dụng thuốc giải độc tố botulinum do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hỗ trợ. Sau hơn 12 ngày điều trị, các bệnh nhi đã cai máy thở, tự thở trở lại và phục hồi dần. Đến thời điểm xuất viện, sức khỏe 2 em đã ổn định, sinh hoạt bình thường như các trẻ cùng lứa tuổi.
Theo BS CKII Trần Long Quân, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc, của Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng, việc kịp thời tiếp cận thuốc giải độc cùng quá trình hồi sức tích cực đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều trị, giúp các bệnh nhi phục hồi hoàn toàn.
Trong khi đó, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết, bệnh nhân H.N.T (15 tuổi) đang điều trị tại đây có diễn biến sức khỏe tiến triển tốt, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.
Trước đó, ngày 7/3, báo Đại đoàn kết đưa tin, 6 người trong cùng một gia đình tại xã vùng cao Phước Năng đã ăn món cá ủ chua. Trong đó, 3 bệnh nhi có diễn tiến nặng, nguy cơ đe dọa tính mạng.
Trước tình huống khẩn cấp này, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã gửi văn bản đề nghị WHO tại Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 5 lọ thuốc BAT từ nguồn dự trữ quốc tế để kịp thời cứu chữa bệnh nhân. Sau khi tiếp nhận đề nghị, WHO đã nhanh chóng chấp thuận và tổ chức vận chuyển thuốc từ Thụy Sĩ về Việt Nam để cứu các bệnh nhi.
Được biết, Botulism Antitoxin Heptavalent là loại thuốc giải độc đặc hiệu, rất hiếm và có giá khoảng 8.000 USD/lọ (tương đương hơn 200 triệu đồng). Đây là thuốc dùng để điều trị ngộ độc do vi khuẩn Clostridium botulinum, thường phải nhập khẩu khẩn cấp từ nước ngoài khi xảy ra các ca bệnh nặng.