Đà Nẵng: Hỗ trợ hơn 9.300 đoàn viên, người lao động sau mưa lũ lịch sử
Trận mưa lũ lịch sử kéo dài trong những ngày cuối tháng 10 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến đời sống của nhiều đoàn viên, người lao động trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trước khó khăn này, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc với chương trình hỗ trợ kịp thời, tổng kinh phí chi ra hơn 18,6 tỉ đồng nhằm giúp hơn 9.300 công nhân, người lao động bị thiệt hại do mưa lũ sớm ổn định cuộc sống.

Thiệt hại nặng nề do mưa lũ
Theo báo cáo sơ bộ của LĐLĐ TP Đà Nẵng, các đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng chủ yếu bởi tình trạng ngập lụt tại nhà cửa, thiết bị sinh hoạt và xe máy hư hỏng không thể sửa chữa. Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP cho biết, con số hơn 9.300 người bị ảnh hưởng này chưa đầy đủ do một số vùng ngập sâu, các Công đoàn cơ sở chưa thể tiếp cận. Thực tế có thể lên tới hơn 10.000 người.
Trong thời gian mưa lũ diễn ra, nhiều công nhân không thể tới nhà máy làm việc do ngập úng và giao thông bị gián đoạn. Việc đảm bảo an toàn tài sản, cuộc sống cho người lao động và người thân là ưu tiên hàng đầu của tổ chức Công đoàn.
Ngay từ ngày 29/10, khi mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, LĐLĐ TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng. Mỗi người lao động gặp khó khăn được nhận 2 triệu đồng theo Quyết định 1411/QĐ-TLĐ nhằm bù đắp tổn thất vật chất, giúp người lao động nhanh chóng ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, Công đoàn thành phố còn hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi chốt cho các lực lượng làm nhiệm vụ ứng trực nhằm đảm bảo an toàn, giúp đỡ nhân dân trong vùng lũ.
Việc hỗ trợ tài chính được triển khai thông qua các Công đoàn cơ sở các xã, phường để đảm bảo kịp thời tới đúng người, đúng đối tượng. Tinh thần minh bạch, khách quan và hỗ trợ sát thực tế được đặt lên hàng đầu. Công đoàn Đà Nẵng không chỉ dồn nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động mà còn tổ chức thăm hỏi, động viên các doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đặc biệt là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũ của tỉnh Quảng Nam hợp nhất vào Đà Nẵng. Mỗi doanh nghiệp được trao hỗ trợ 5 triệu đồng bằng tiền mặt cùng phần quà hiện vật nhằm phần nào chia sẻ khó khăn, đồng thời thúc đẩy nhanh việc ổn định lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là sự sẻ chia thiết thực thể hiện tinh thần đồng hành của Công đoàn với doanh nghiệp vì mục tiêu chung bảo vệ việc làm, chăm lo đời sống người lao động trong bối cảnh khó khăn do thiên tai và dịch bệnh.
Động viên lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu
Ngoài hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp, LĐLĐ TP Đà Nẵng còn tri ân, động viên các lực lượng chức năng, tình nguyện viên tham gia ứng trực, cứu trợ tại các điểm nóng mưa lũ, giúp dân phòng chống thiên tai. Khoản hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi chốt không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, ghi nhận công sức của lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Những hỗ trợ kịp thời, thiết thực của Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đã nhận được sự đón nhận nồng ấm từ công nhân lao động và doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Thanh Giang, công nhân Công ty Dệt may 29-3 xúc động chia sẻ: “Sự giúp đỡ của Công đoàn tại thời điểm này không chỉ là nguồn động viên quý giá mà còn giúp gia đình tôi có thêm niềm tin để vững bước vượt qua khó khăn”.
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá rất cao sự chủ động, kịp thời của Công đoàn Đà Nẵng. Ông Hiểu nhấn mạnh, trong thời điểm khó khăn chỉ một chút hỗ trợ vật chất và một lời động viên cũng mang giá trị lớn, tiếp thêm sức mạnh để đoàn viên, người lao động vượt qua thử thách. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng trong hoạt động này.
Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, công tác hỗ trợ sẽ diễn ra ở hai giai đoạn: Giai đoạn đầu tập trung hỗ trợ trực tiếp khoảng hơn 10.000 đoàn viên, người lao động bị thiệt hại. Giai đoạn hai hướng đến thăm hỏi, hỗ trợ lực lượng cứu hộ, tình nguyện viên, các chốt phòng chống và doanh nghiệp nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm bền vững cho người lao động.
Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đang phát huy vai trò điểm tựa cho đoàn viên, người lao động, minh chứng bằng sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả trong hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn do thiên tai gây ra. Đó không chỉ là nguồn lực vật chất mà còn là sự sẻ chia tinh thần, lan tỏa sức mạnh đoàn kết để cùng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.