Báo Đại Đoàn Kết Ảnh

Đà Nẵng: Hỗ trợ người dân sơ tán vì mưa lớn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Hỗ trợ người dân sơ tán vì mưa lớn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ứng phó với mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, các lực lượng địa phương trong ngày 12/9 hỗ trợ người dân sơ tán, cắt dọn cây xanh ngã đổ đảm bảo an toàn giao thông…

Trong ngày 12/9, các địa phương tại TP Đà Nẵng điều động lực lượng kịp thời có mặt tại các vị trí người dân cần hỗ trợ cũng như dọn dẹp các cây xanh bật gốc, khơi thông cống rãnh đảm bảo thoát nước.

Tại phường Sơn Trà, trước tình hình mưa lớn kéo dài, các lực lượng chức năng chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại khu vực Suối Đá, Tổ Cảnh sát trật tự phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức tuần tra, nắm tình hình, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân chủ động phòng tránh, nâng cao cảnh giác trước nguy cơ mưa lớn, nước dâng và các tình huống bất thường.

Cùng với đó, lực lượng dân quân thường trực phường Sơn Trà phối hợp với các lực lượng và khu dân cư tổ chức kiểm tra những khu vực có nguy cơ mất an toàn; kịp thời thu dọn cây xanh, cành cây gãy đổ, giải phóng lòng đường, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân và phương tiện tham gia giao thông.

Tại khu vực Đông Hải 1 phường Ngũ Hành Sơn, trong chiều 12/9 đã di dời 3 hộ thuê trọ với 9 khẩu về Nhà văn hóa khu vực Hòa Hải để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong đợt mưa lớn dự kiến kéo dài do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới.

Các hộ tạm trú trong khu vực nhà trọ tạm bợ, có nguy cơ ngập sâu, ngã đổ khi thời tiết diễn biến xấu.

UBND phường Ngũ Hành Sơn cung cấp miễn phí toàn bộ đồ ăn, nước uống, chăn màn trong thời gian người dân trú tránh.

Tại phường Hải Châu, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, các đơn vị dịch vụ thoát nước, vệ sinh môi trường cùng đông đảo người dân tại các khu dân cư đồng loạt ra quân khơi thông cống rãnh.

Các lực lượng phối hợp kiểm tra, khơi thông những vị trí có nguy cơ bị tắc nghẽn, góp phần bảo đảm khả năng tiêu thoát nước khi có mưa lớn.

Thu gom rác thải, đất đá tại các miệng thu nước tại phường Hải Châu. Ảnh: Nguyễn Tú.
Thu gom rác thải, đất đá tại các miệng thu nước tại phường Hải Châu. Ảnh: Nguyễn Tú.

Tại các khu dân cư, người dân tích cực tham gia dọn vệ sinh trước nhà, thu gom rác thải, làm sạch các khu vực công cộng và hỗ trợ khơi thông các điểm thoát nước.

Tại phường Thanh Khê, Ban chỉ huy Quân sự phường chủ động triển khai các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống.

Trong đó, lực lượng dân quân thường trực phối hợp với các lực lượng và khu dân cư tổ chức kiểm tra, xử lý các điểm có nguy cơ mất an toàn; kịp thời cắt tỉa, thu dọn cây xanh, cành cây gãy đổ, giải phóng mặt đường, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.

Dọn dẹp cây xanh ngã đổ tại phường Thanh Khê. Ảnh: Nguyễn Tú.
Dọn dẹp cây xanh ngã đổ tại phường Thanh Khê. Ảnh: Nguyễn Tú.

Trong ngày 12/9, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cũng đã đồng loạt ra quân nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước tại các khu vực người dân phản ánh thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ.

Tại các vị trí trọng điểm, lực lượng viên chức trung tâm cùng phương tiện chuyên dụng tập trung thu gom rác thải, vét bùn đất tồn đọng quanh miệng thu nước và lòng cống ngầm nhằm đảm bảo dòng chảy thông suốt.

Song song với việc khơi thông, đơn vị tiến hành rà soát, căn chỉnh lại các nắp hố ga, lưới chắn rác bị hư hỏng để vừa tối ưu hóa khả năng tiêu thoát nước, vừa bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Tại phường An Hải, mưa lớn kéo dài 2 ngày qua kèm gió mạnh ở khu vực ven biển đã làm bật gốc, ngã đổ một số cây xanh, gây cản trở giao thông. Trong chiều 12/9, Ban chỉ huy Quân sự phường đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường xử lý.

Lực lượng khẩn trương cắt, thu gom cây ngã đổ, khơi thông các vị trí thoát nước bị tắc nghẽn, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện qua lại. Ảnh: Nguyễn Tú.
Lực lượng khẩn trương cắt, thu gom cây ngã đổ, khơi thông các vị trí thoát nước bị tắc nghẽn, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện qua lại. Ảnh: Nguyễn Tú.

Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải cho hay với tinh thần “chủ động – kịp thời – vì nhân dân phục vụ”, lãnh đạo phường quán triệt, chỉ đạo các lực lượng tiếp tục duy trì lực lượng trực, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn trên địa bàn.

Tại phường Cẩm Lệ cũng đã chủ động phương án và lực lượng ứng phó thiên tai. Trước dự báo tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, chiều ngày 12/9, đoàn công tác phường Cẩm Lệ do Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hải Đường làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra thực tế công tác phòng, chống thiên tai.

Đoàn đã rà soát các khu vực trọng điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông; đồng thời kiểm tra phương án ứng phó, khả năng huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ khi có tình huống xảy ra.

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Hải Đường yêu cầu các tổ dân phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai theo hướng sát địa bàn, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm có thể triển khai ngay khi xảy ra tình huống.

Trong đó phải xác định cụ thể các khu vực, đối tượng cần sơ tán; địa điểm sơ tán; lực lượng, phương tiện và vật tư cần huy động; đồng thời khắc phục những hạn chế đã bộc lộ qua các đợt thiên tai trước.

Phường Cẩm Lệ tiếp tục thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, chủ động từ sớm, từ xa, lấy bảo đảm an toàn tính mạng người dân làm ưu tiên hàng đầu.

Ông Nguyễn Hải Đường giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường xây dựng kế hoạch, tham mưu triển khai phương án trục vớt bèo tây, khơi thông dòng chảy tại khu vực cống Lò Vôi và các khu vực lân cận, góp phần hạn chế nguy cơ ngập úng.

Ban Chỉ huy Quân sự phường được giao triển khai giăng dây cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, thông báo, cử lực lượng kiểm tra, chốt chặn và hạn chế người dân qua lại tại các khu vực thường xuyên ngập lụt, nước chảy xiết, nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tại phường An Khê, lực lượng phường phối hợp cùng Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng vớt lượng lớn bèo dọc tuyến kênh trên đường Nguyễn Đình Tựu.

Tuyến kênh tập trung lượng bèo dày đặc, địa hình phức tạp, dòng chảy mạnh, cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự phường linh hoạt sử dụng nhiều phương pháp, phối hợp chặt chẽ, từng bước trục vớt lượng lớn bèo lên bờ.

Các tổ công tác khác bám sát địa bàn, trực tiếp xuống các khu vực có nguy cơ ngập trũng, phối hợp hỗ trợ người dân khơi thông cống rãnh, mở nắp cống, tạo sự thông thoáng cho dòng nước, góp phần giảm thiểu lượng nước ứ đọng và nguy cơ ngập úng.

Nguyễn Tú