Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Đà Nẵng: Kết nối bền chặt, hiệu quả thiết thực giữa đồng bằng và miền núi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Kết nối bền chặt, hiệu quả thiết thực giữa đồng bằng và miền núi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng khẳng định, chủ trương kết nghĩa các địa phương giữa đồng bằng và miền núi của Thành ủy Đà Nẵng là hoàn toàn đúng đắn đã đem lại hiệu quả thiết thực, rõ ràng.

Anh Nguyễn Đại Châu bên vườn sầu riêng sai quả của mình. Ảnh: TT.
Anh Nguyễn Đại Châu bên vườn sầu riêng sai quả của mình. Ảnh: TT.

Chủ trương lớn, mang tính chiến lược

“Các chương trình hành động luôn bảo đảm tính thực chất, đi vào chiều sâu và giải quyết đúng nhu cầu của địa phương. Nên tôi khẳng định Chương trình kết nghĩa giữa các xã, phường khu vực đồng bằng với miền núi tại TP Đà Nẵng là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài nhằm tăng cường gắn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân ở vùng sâu, vùng xa”, ông Nguyễn Phi Hùng nói.

Ý tưởng này xuất phát từ bối cảnh sau khi TP Đà Nẵng sáp nhập với tỉnh Quảng Nam cũ. Nhận thấy sự chênh lệch về điều kiện phát triển giữa các vùng miền, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm triển khai trên toàn địa bàn thành phố mới. Trong đó, chủ trương kết nghĩa giữa các xã, phường đồng bằng với địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được xem là điểm nhấn đặc biệt nhằm tăng cường liên kết, hỗ trợ phát triển toàn diện, từng bước xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng được giao phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Thành ủy để tham mưu phương án cụ thể, bảo đảm mỗi xã, phường khu vực đồng bằng kết nghĩa với một địa phương miền núi phù hợp.

Nhờ chuyển đổi mô hình cơ cấu cây trồng người dân vùng cao thoát nghèo bền vững. Ảnh: TT.
Nhờ chuyển đổi mô hình cơ cấu cây trồng người dân vùng cao thoát nghèo bền vững. Ảnh: TT.

Các đơn vị sau khi ký kết nghĩa sẽ cùng nhau xây dựng biên bản ghi nhớ hợp tác lâu dài. Chương trình không chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi xã giao mà tập trung hỗ trợ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm nâng cao năng lực quản lý hành chính cho vùng cao.

Ông Arất Blúi, Chủ tịch UBND xã Tây Giang chia sẻ, chương trình kết nghĩa này hoàn toàn không mang tính hình thức, phô trương mà tập trung hoàn toàn vào những nội dung cốt lõi, sát sườn với nhu cầu thực tế của người dân. Lãnh đạo các địa phương đã cùng ngồi lại để rà soát, xác định rõ ràng xem bà con đang thực sự cần gì, địa phương còn thiếu thốn những gì và phía đơn vị kết nghĩa có thể hỗ trợ bằng cách nào mang lại hiệu quả cao nhất. Khi đã đạt được sự thống nhất, các đơn vị lập tức bắt tay vào triển khai ngay những phần việc cụ thể, giúp thay đổi sâu sắc nhận thức của người dân trong lao động, sản xuất để vươn lên thoát nghèo.

Kết nối bền chặt, hiệu quả thiết thực

Thực tế triển khai thời gian qua đã chứng minh tính đúng đắn của nghị quyết khi nhiều mô hình kết nghĩa bắt đầu phát huy hiệu quả rõ rệt. Điển hình như việc xã Trà Tân kết nghĩa với phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng đang mở ra nhiều kỳ vọng lớn trong phát triển kinh tế cho địa phương vùng cao này.

Thông qua sự kết nối bền chặt, nhiều loại nông sản chủ lực có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, cau, bưởi da xanh,… của người dân Trà Tân đã được các thương lái, cơ sở kinh doanh tại phường Hòa Cường chủ động liên kết thu mua, bao tiêu đầu ra ổn định. Việc giải quyết tốt bài toán đầu ra đã giúp bà con nông dân yên tâm mở rộng quy mô sản xuất, không còn nỗi lo "được mùa mất giá".

Như anh Nguyễn Đại Châu, trú tại thôn Thăng Phương, xã Trà Tân cho biết: “Từ khi địa phương kết nghĩa với phường Hòa Cường, việc tiêu thụ nông sản trở nên thuận lợi hơn rất nhiều khi hàng hóa được thương lái thu mua trực tiếp rồi đưa về tiêu thụ tại chợ đầu mối Hòa Cường. Nhờ sự ổn định này, tôi có thêm động lực để mạnh dạn đầu tư, tôi hiện đang sở hữu gần 10 ha sầu riêng, dự kiến trong vài năm tới khi cây cho trái rộ có thể thu hoạch gần 100 tấn mỗi năm.”.

Còn bà Nguyễn Lê Anh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trà Tân cho biết: “Thời gian qua, các cấp hội đã tích cực vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển dần từ hình thức sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang tư duy sản xuất hàng hóa tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng nông sản và xây dựng các chuỗi liên kết trong phát triển kinh tế”.

Bà Nguyễn Lê Anh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trà Tân vui mừng với thành quả của người dân khi đi đúng hướng. Ảnh: TT.
Bà Nguyễn Lê Anh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trà Tân vui mừng với thành quả của người dân khi đi đúng hướng. Ảnh: TT.

Không chỉ ở xã Trà Tân mà sự gắn kết giữa xã miền núi Hùng Sơn và phường Hải Châu cũng đang mang lại nhiều tín hiệu tích cực, làm thay đổi bộ mặt của địa phương vùng cao. Nổi bật là việc hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát cho các hộ nghèo và đầu tư số tiền 700 triệu đồng để xây dựng công trình vệ sinh cộng đồng đạt chuẩn. Phường còn cử các cán bộ có năng lực về tận địa phương để tập huấn kỹ năng sản xuất, hỗ trợ quảng bá các sản phẩm đặc trưng của miền núi ở ngay tại khu vực trung tâm thành phố.

Đánh giá về chương trình này, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn khẳng định, sự hỗ trợ kịp thời và trách nhiệm từ địa phương kết nghĩa đã mở ra hướng đi mới, mang tính lâu dài cho người dân miền núi, đặc biệt là trong việc kết nối tiêu thụ các sản phẩm dược liệu dưới tán rừng vốn là thế mạnh lớn của địa phương. Phường Hải Châu thậm chí đã hỗ trợ xã Hùng Sơn mở các gian hàng 0 đồng để đưa sản phẩm sạch của bà con xuống phố tiếp cận người tiêu dùng.

Một cặp kết nghĩa tiêu biểu khác là xã Tây Giang và phường Hải Vân, nơi hai đơn vị đã chủ động tạo điều kiện để cùng nhau phối hợp, hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực từ phát triển chăn nuôi, trồng cây dược liệu, chế biến sâu nông sản cho đến phát triển mô hình du lịch cộng đồng và chia sẻ kinh nghiệm quản lý hành chính.

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, Mặt trận TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực hỗ trợ sinh kế giảm nghèo, xóa nhà tạm, chăm lo tốt công tác an sinh xã hội. Đồng thời, thành phố sẽ đẩy mạnh các hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, quảng bá sâu rộng đặc sản địa phương và tích cực kêu gọi các doanh nghiệp lớn đầu tư vào khu vực miền núi, trong đó chú trọng phát triển du lịch sinh thái bền vững gắn liền với công tác bảo tồn rừng và gìn giữ bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Nguyễn Tin