Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Đà Nẵng: Khắc phục sạt lở Đèo Liêu, di dời 19 hộ dân vùng nguy hiểm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Khắc phục sạt lở Đèo Liêu, di dời 19 hộ dân vùng nguy hiểm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 22/9, mưa lớn gây sạt lở dưới chân Đèo Liêu, lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố taluy. Trong khi đó tại xã Nam Giang đã khẩn cấp di dời 19 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt trượt, sụt lún đến nơi ở mới.

Công nhân đang gia cố tại điểm sạt lở dưới chân Đèo Liêu, đoạn qua xã Thạnh Bình. Ảnh: TB.
Công nhân đang gia cố tại điểm sạt lở dưới chân Đèo Liêu, đoạn qua xã Thạnh Bình. Ảnh: TB.

Ngày 22/9, ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở tại khu vực dưới chân Đèo Liêu.

Theo ông Lin, do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, tại km41+200, khu vực taluy âm dưới chân Đèo Liêu xảy ra sạt lở đất đá. Đây là vị trí từng xảy ra sự cố trước đây nên địa phương thường xuyên theo dõi, đặc biệt khi thời tiết diễn biến phức tạp.

Ngay sau khi phát hiện sạt lở đất đá, chính quyền địa phương phối hợp các lực lượng chức năng và đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện, vật tư đến hiện trường xử lý.

Tại khu vực sạt lở này, đơn vị thi công đang sử dụng rọ đá để gia cố taluy âm, từng bước ổn định nền đường, hạn chế tác động của nước mưa và nguy cơ sạt lở đất đá tiếp tục lan rộng.

Việc khắc phục được triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực, nhất là trong thời điểm mưa lớn còn diễn biến phức tạp.

Khu vực dưới chân Đèo Liêu thường xuyên xảy ra sạt lở đất đá. Ảnh: TB.
Khu vực dưới chân Đèo Liêu thường xuyên xảy ra sạt lở đất đá. Ảnh: TB.

“Địa phương sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tại khu vực, chủ động triển khai các giải pháp phù hợp nếu thời tiết tiếp tục có mưa lớn, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông”, ông Lin nói.

Chính quyền xã Thạnh Bình khuyến cáo người dân khi lưu thông qua Đèo Liêu cần chú ý quan sát, giảm tốc độ và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, đặc biệt khi đi qua vị trí đang được khắc phục.

Chính quyền xã Nam Giang di dời các hộ dân nằm ở vùng nguy cơ sạt lở đất đá đến nơi an toàn. Ảnh: NG.
Chính quyền xã Nam Giang di dời các hộ dân nằm ở vùng nguy cơ sạt lở đất đá đến nơi an toàn. Ảnh: NG.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Nam Giang cho biết, địa phương đang triển khai di dời các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở, sụt lún tại thôn Pà Rum đến khu tái định cư mới.

Theo phương án của UBND xã Nam Giang, 19 hộ dân được di dời đến nơi ở mới, 2 hộ được sửa chữa, gia cố nhà tại chỗ. Địa phương đang nỗ lực hoàn thành việc di dời, sửa chữa trước mùa mưa bão nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và từng bước ổn định cuộc sống người dân.

Ngay khi triển khai phương án, lực lượng dân quân tự vệ, công an và đoàn thanh niên được huy động hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển tài sản, vật dụng thiết yếu đến nơi ở mới.

Tài sản của người dân ở xã Nam Giang nằm vùng nguy hiểm sạt lở đất đá được đưa đến địa điểm mới an toàn. Ảnh: NG.
Tài sản của người dân ở xã Nam Giang nằm vùng nguy hiểm sạt lở đất đá được đưa đến địa điểm mới an toàn. Ảnh: NG.

“Xã huy động các lực lượng dân quân tự vệ, công an và đoàn thanh niên phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển tài sản đến nơi ở mới. Quá trình thực hiện luôn đặt an toàn của người dân lên hàng đầu, đồng thời kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh”, ông Hiếu thông tin.

Tấn Thành - Chí Đại