Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Đà Nẵng: Khai thác không gian ven sông Cẩm Lệ, thu hút đầu tư du lịch

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Khai thác không gian ven sông Cẩm Lệ, thu hút đầu tư du lịch

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, sông Cẩm Lệ có nhiều tiềm năng, 2 địa phương Hòa Xuân và Cẩm Lệ cần phối hợp các đơn vị xây dựng đề án khai thác không gian ven sông, thu hút đầu tư phát triển du lịch.

Ngày 24/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Hòa Xuân và Cẩm Lệ về công tác Đảng, phát triển kinh tế xã hội ở khu vực phía Nam trung tâm thành phố.

Tại buổi làm việc, 2 địa phương kiến nghị lãnh đạo thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về hạ tầng thiết yếu, quy hoạch, cơ sở vật chất, công trình trường học, y tế, thiết chế văn hóa, tổ chức bộ máy, các kết luận thanh tra và đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị xây dựng đề án khai thác ven sông Cẩm Lệ phục vụ du lịch. Ảnh: Trung Trực.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị xây dựng đề án khai thác ven sông Cẩm Lệ phục vụ du lịch. Ảnh: Trung Trực.

Đặc biệt, 2 địa phương đều đề xuất khai thác tiềm năng sông Cẩm Lệ. Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoà Xuân Nguyễn Văn Hùng cho biết sông Cẩm Lệ chảy qua hai phường Hoà Xuân và Cẩm Lệ có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn.

Trước khi tách phường, quận Cẩm Lệ (cũ) đã xây dựng các phương án khai thác không gian ven sông, tận dụng các bãi bồi làm du lịch, mở rộng du lịch đường thủy nội địa nhưng vướng hành lang thoát lũ.

Lãnh đạo phường Cẩm Lệ cũng đề xuất các giải pháp khai thác, phát triển du lịch sông Cẩm Lệ nhưng vẫn đảm bảo hành lang thoát lũ.

Giải đua thuyền thường niên trên sông Cẩm Lệ. Ảnh: Lê Đô.
Giải đua thuyền thường niên trên sông Cẩm Lệ. Ảnh: Lê Đô.

Quận Cẩm Lệ trước đây cũng đã khôi phục giải đua thuyền truyền thống. Với định hướng đẩy mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch, hiện hạ tầng 2 bờ sông Cẩm Lệ đã hoàn thiện, có nhiều điểm dừng chân phong phú như vườn hoa, làng rau La Hường, di tích Chăm Phong Lệ, hệ thống lễ hội…thuận lợi cho phát huy giá trị dòng sông.

Trước đây quận cũng đã xây dựng đề án “Dòng sông xanh, làng nghề xưa”, là loại hình du lịch sinh thái gắn với làng nghề địa phương, như sử dụng tàu du lịch, du thuyền dọc sông Hàn - sông Cẩm Lệ, đưa du khách tham quan vườn rau La Hường, trải nghiệm làm nông dân và cắm trại bãi bồi ven sông, thăm di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ, chèo thuyền sup, câu cá, ngắm hoàng hôn…

Kết luận buổi làm việc, bên cạnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả của 2 địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh Hòa Xuân và Cẩm Lệ có dư địa phát triển rất lớn, 2 địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quy hoạch, bảo đảm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được triển khai đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Mô hình thí điểm tận dụng bãi bồi sông Cẩm Lệ để trồng hoa, làm điểm check-in phục vụ du khách tại đường Thăng Long. Ảnh: Nguyễn Hữu Tấn.
Mô hình thí điểm tận dụng bãi bồi sông Cẩm Lệ để trồng hoa, làm điểm check-in phục vụ du khách tại đường Thăng Long. Ảnh: Nguyễn Hữu Tấn.

Cùng với việc chủ động rà soát tiến độ các dự án, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hai địa phương tiếp tục phát huy các lợi thế, ưu tiên phát triển các lĩnh vực y tế, giáo dục.

Đối với không gian hai bên sông Cẩm Lệ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị 2 phường phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Xây dựng xây dựng đề án nhằm khai thác hiệu quả không gian ven sông cho các hoạt động du lịch, thương mại dịch vụ, thu hút các nhà đầu tư quan tâm, tạo động lực phát triển mới cho khu vực.

Nguyễn Tú