Đà Nẵng: Khẩn trương di dời người dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở
Sau các đợt mưa lũ cuối năm 2025, nhiều khu dân cư ở xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng xuất hiện những vết nứt lớn trên sườn đồi, kéo dài hàng trăm mét. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá, chính quyền địa phương phải khẩn trương di dời, ổn định cuộc sống cho người dân.
Sống trong nỗi lo sạt lở
Tại làng Tăk Ven, thôn Tắk Pỏ, xã Nam Trà My, những vết nứt trên sườn đồi phía sau khu dân cư xuất hiện sau đợt mưa lớn cuối năm 2025. Các vết nứt kéo dài từ đỉnh đồi xuống tuyến đường bê tông nội bộ, khiến mặt đường sụt lún nghiêm trọng và đe dọa các hộ dân phía dưới.
Người dân làng Tăk Ven cho biết, mỗi khi mưa xuống, các vết nứt có dấu hiệu mở rộng, khiến cuộc sống luôn trong cảnh bất an. Mùa mưa năm 2025, khu vực này từng xảy ra sạt trượt kéo dài, đất đá đổ xuống khiến 2 hộ dân phải rời nhà đi lánh nạn.
Ông Nguyễn Đức Thanh - Bí thư Chi bộ thôn Tắk Pỏ cho biết, khu vực phía sau làng Tăk Ven thường xảy ra sạt lở vào mùa mưa. Sau đợt mưa lớn cuối năm 2025, nhiều vết nứt tiếp tục xuất hiện, khiến hàng chục hộ dân sống phía dưới lo sợ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Theo ông Thanh, nguy cơ sạt lở không chỉ đe dọa nhà cửa mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đất sản xuất. Người dân mong muốn sớm được di dời khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão.
Ông Nguyễn Hồng Nhân - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My cho biết, làng Tăk Ven hiện có 50 hộ dân với gần 250 nhân khẩu và một điểm trường mầm non với hơn 20 học sinh. Khu vực này đã được địa phương xác định là tình huống nguy hiểm, khẩn cấp cần phải di dời.
Trong thời gian chờ giải pháp ổn định lâu dài, chính quyền xã khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không canh tác dưới chân núi, chủ động di chuyển đến nơi tránh trú an toàn khi có mưa lớn.
Không chỉ Tăk Ven, làng Loong Póc (cũ), thôn Tak Lũ, xã Nam Trà My cũng đối mặt với nguy cơ tương tự. Sau mưa lũ cuối năm 2025, phía sau khu dân cư xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài hàng trăm mét, làm tuyến đường bê tông liên thôn đứt gãy nghiêm trọng.
Đẩy nhanh tái định cư
Trước nguy cơ mất an toàn tại làng Loong Póc (cũ), UBND TP Đà Nẵng đã ban bố tình trạng khẩn cấp và đầu tư xây dựng khu dân cư (KDC) mới.
Đến nay, 30 gia đình đã chuyển đến nơi ở mới, dù một số hạng mục hạ tầng vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện. Địa phương dự kiến bố trí toàn bộ các hộ dân đến nơi an toàn trước cao điểm mùa mưa.
Anh Hồ Văn Phương - một trong những hộ dân đầu tiên chuyển đến KDC mới cho biết, gia đình anh cảm thấy yên tâm hơn khi rời nơi ở cũ thường xuyên đối mặt nguy cơ sạt lở. Tại nơi ở mới, gia đình có điều kiện ổn định và từng bước tái thiết cuộc sống.
Theo kế hoạch của UBND xã Nam Trà My, trong năm 2026, 51 hộ dân sẽ được bố trí tái định cư tại KDC Loong Póc mới. Dự án có tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Riêng năm 2026, kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho 51 hộ là 7,1 tỷ đồng.
Xã Nam Trà My đang yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh những hạng mục còn dang dở, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 15/9/2026. Việc di chuyển người và tài sản, làm nhà ở, xây dựng công trình vệ sinh và hướng dẫn người dân phát triển sản xuất tại KDC mới dự kiến thực hiện từ ngày 4/9 đến 30/11/2026.
Ông Nguyễn Hồng Nhân - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My cho biết, năm 2026, địa phương sẽ bố trí 51 hộ tại KDC Loong Póc mới. Năm 2027, địa phương dự kiến bố trí 50 hộ tại KDC Tăk Ven và 44 hộ theo hình thức xen ghép tại các thôn. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện chương trình hơn 43,3 tỷ đồng. Địa phương đang đề nghị các cơ quan chuyên môn của TP Đà Nẵng tổng hợp nhu cầu kinh phí, tham mưu bố trí nguồn lực để triển khai các phương án di dời, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống người dân.