Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Khẩn trương dựng lại nhà cho dân vùng sạt lở

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Khẩn trương dựng lại nhà cho dân vùng sạt lở

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 20/12, UBND xã Trà Tân, TP Đà Nẵng tổ chức triển khai “Chiến dịch Quang Trung” nhằm hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân bị sạt lở, lũ cuốn trôi trên địa bàn.

 

UBND xã Trà Tân khởi công triển khai "chiến dịch Quang Trung" xây dựng nhà mới cho bà con vùng sạt lở núi. Ảnh: CV.
UBND xã Trà Tân khởi công triển khai "chiến dịch Quang Trung" xây dựng nhà mới cho bà con vùng sạt lở núi. Ảnh: CV.

Thời gian qua, xã Trà Tân chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại lớn về tài sản và hạ tầng. Trên địa bàn xã ghi nhận hơn 60 điểm sạt lở lớn nhỏ, trong đó nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng với khối lượng đất đá lên đến hàng trăm, hàng nghìn mét khối tại thôn Trà Giác và thôn Thăng Phương.

Toàn xã có 85 ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng, trong đó 18 căn bị sập, cuốn trôi hoàn toàn. Suốt hơn hai tháng qua, nhiều gia đình phải ở nhờ nhà người thân, một số hộ phải dựng lều bạt tạm bợ để sinh sống.

Theo kế hoạch, xã Trà Tân sẽ xây dựng mới 18 căn nhà cho các hộ dân bị lũ làm sập, cuốn trôi tại các thôn Ngọc Tu, Sông Y và Ngọc Giác. Mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí từ 200 đến 250 triệu đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn vận động hợp pháp tại địa phương.

Lực lượng tham gia xây dựng gồm 65 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 885, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cùng dân quân xã; đồng thời huy động các hội, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay hỗ trợ. Dự kiến, việc sửa chữa các nhà bị hư hỏng sẽ hoàn thành trước ngày 31/12 và hoàn thành xây dựng nhà mới trước ngày 31/1/2026.

Phát biểu tại buổi triển khai, ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho biết, địa phương đang tập trung tối đa nhân lực, vật lực để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Ông Nguyễn Hồng Lai nhấn mạnh, việc khởi công xây dựng nhà mới cho các hộ dân hôm nay thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau; đồng thời bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp, các ngành, đơn vị, tổ chức và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng hành, hỗ trợ địa phương vượt qua khó khăn.

T. Thành - C.Đại - N. Tín