Đà Nẵng: Khánh thành dự án phát huy giá trị Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng
Hướng tới kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026), sáng 29/9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành Dự án phát huy giá trị Di tích lịch sử Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; các nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng qua các thời kỳ cùng thân nhân gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng và đông đảo người dân cũng tham dự.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn cho biết, việc khánh thành dự án là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về chính trị, văn hóa, xã hội của thành phố, đặc biệt diễn ra trong dịp hướng tới kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Theo ông Trần Anh Tuấn, cụ Huỳnh Thúc Kháng là chí sĩ yêu nước, nhà văn hóa lớn, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và từng giữ cương vị Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Trong quá trình phát triển, Quảng Nam và Đà Nẵng trước đây, nay là TP Đà Nẵng, luôn quan tâm đầu tư hạ tầng, nhất là các công trình văn hóa, lịch sử. Việc hoàn thành Dự án phát huy giá trị Di tích lịch sử Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng là minh chứng cho sự quan tâm của thành phố trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương.
Ông Trần Anh Tuấn tin tưởng, sau khi đưa vào khai thác, Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng sẽ trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng; nơi các thế hệ hôm nay và mai sau tìm hiểu, trân trọng và tiếp nối những giá trị cao đẹp mà cụ để lại.

Theo ông Nguyễn Hữu Nhật, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, dự án có tổng mức đầu tư gần 56,6 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố.
Dự án nhằm tôn tạo, mở rộng không gian di tích, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, tạo không gian văn hóa, lịch sử phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển du lịch.
Tại khu di tích gốc, dự án giữ nguyên các yếu tố gốc, tu bổ nhà thờ, phục dựng nhà ngang, nhà cầu; cải tạo sân vườn, lối đi, khu mộ thân sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, cổng ngõ và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.
Dự án đồng thời nâng cấp tuyến đường chính vào khu di tích dài khoảng 1km, đường ĐH5 phía Nam dài khoảng 300m; xây dựng nhà vệ sinh, nhà xe, bãi đỗ xe, vịnh đỗ xe cùng hệ thống cảnh quan gồm công viên cây xanh, khu trồng cây lưu niệm, đồi chè, mương nước, cầu đi bộ, kè cảnh quan và hệ thống điện, cấp thoát nước.

Theo ông Nguyễn Hữu Nhật, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn do điều kiện mặt bằng, yêu cầu cao về kỹ thuật, mỹ thuật và công tác bảo tồn di tích. Với sự chỉ đạo của thành phố, phối hợp của các sở, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn, nhà thầu và sự đồng thuận của người dân, dự án đã hoàn thành, bảo đảm an toàn và chất lượng.
Việc hoàn thành dự án góp phần bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, đồng thời tạo thêm không gian phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển du lịch văn hóa, lịch sử.
Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo hành, bảo trì, bảo đảm công trình được vận hành hiệu quả, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa.

Tại lễ khánh thành, các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Dự án phát huy giá trị Di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.
Bà Võ Thị Thanh, ở thôn Tiên Cảnh, xã Thạnh Bình cho biết, người dân địa phương rất vui mừng khi Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng được đầu tư, tôn tạo khang trang. Đây không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử gắn với cuộc đời, sự nghiệp của cụ mà còn là địa chỉ để thế hệ trẻ tìm hiểu truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương.

Cũng sáng nay, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng đoàn công tác thành phố đến dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.