Đà Nẵng: Kịp thời cứu hộ, thả động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp về rừng
Lực lượng biên phòng và địa phương kịp thời ngăn chặn một nghi phạm, cứu hộ và thả về rừng tự nhiên cá thể trăn gấm, rùa đất thuộc danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.
Ngày 14/9, Đồn Biên phòng Hải Vân (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) phối hợp UBND phường Hải Vân thả về môi trường tự nhiên 2 cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm.
Trước đó, chiều 13/9, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Hải Vân làm nhiệm vụ kiểm soát tại Tiểu khu 14 rừng đặc dụng Nam Hải Vân (đèo Hải Vân) thì phát hiện một nghi phạm săn bắt động vật trái phép.

Tổ tuần tra đã tiến hành truy đuổi tuy nhiên nghi phạm đã chạy trốn vào rừng, bỏ lại 2 cá thể động vật hoang dã.
Qua kiểm tra, lực lượng Đồn Biên phòng Hải Vân xác định 1 cá thể rùa đất châu Á nặng 4 kg và 1 cá thể trăn gấm nặng 5 kg. Cả hai cá thể trăn gấm và rùa đất châu Á đều thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nhóm IIB theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP.

Ngày 14/9, Đồn Biên phòng Hải Vân phối hợp UBND phường Hải Vân và cơ quan kiểm lâm hoàn tất hồ sơ và tiến hành thả 2 cá thể về môi trường tự nhiên theo quy định.
Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân cho biết đối với địa bàn có diện tích rừng lớn của TP Đà Nẵng với hơn 37.000 ha, trong đó có gần 29.000 ha rừng tự nhiên, địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã trái quy định của pháp luật.

Khi phát hiện động vật hoang dã quý hiếm, người dân không tự ý bắt giữ, mua bán hoặc làm bị thương động vật; đồng thời, báo ngay cho các cơ quan chức năng để được tiếp nhận, xử lý và đưa động vật về môi trường tự nhiên theo quy định, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và giữ gìn hệ sinh thái tự nhiên trên địa bàn.