Đà Nẵng: Mặt trận quận Cẩm Lệ long trọng kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Thanh Tùng 16/11/2023 19:25

Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023).

Ngày 16/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023) với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Cẩm Lệ; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cùng đông đảo đại diện Ban công tác Mặt trận khu dân cư và các tầng lớp nhân dân trong quận.

Văn nghệ chào mừng. Ảnh: Thanh Tùng.
Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ Nguyễn Văn Hùng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Dương Đình Liễu tặng hoa chúc mừng Mặt trận quận Cẩm Lệ tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng.
Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cùng đại diện các tầng lớp nhân dân trong quận. Ảnh: Thanh Tùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ Phạm Thị Nhàn đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện với vai trò là một tổ chức liên minh chính trị, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, trở thành biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ Nguyễn Văn Hùng và Trưởng Ban dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ Phạm Thị Nhàn trao bảng ghi nhận Tấm lòng vàng cho các tập thể có nhiều đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo. Ảnh: Thanh Tùng.

Bà Phạm Thị Nhàn cho biết, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Mặt trận các cấp của quận Cẩm Lệ đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động đã đi vào cuộc sống và được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp thực hiện lồng ghép, gắn kết với chương trình “Thành phố 4 an” của Đà Nẵng, đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng và lan tỏa mạnh mẽ đến từng khu dân cư.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Dương Đình Liễu trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại Đoàn kết dân tộc cho các cá nhân. Ảnh: Thanh Tùng.

Vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức rộn ràng ở các khu dân cư đã trở thành nét đẹp văn hóa…

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ, bà Phạm Thị Nhàn đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam Quận Cẩm lệ lần thứ V nhiệm kỳ 2024 – 2029 với 5 chỉ tiêu cụ thể, trong đó có nội dung tiếp tục vận động xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn vùng Tây Bắc nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và xây mới nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn quận.

Tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận phát động, được tuyên dương tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng.

Tại Lễ Kỷ niệm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ đã tuyên dương 18 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”; trao bảng ghi nhận tấm lòng vàng đối với các đơn vị đã có nhiều đóng góp, ủng hộ Quỹ vì người nghèo và An sinh xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Mặt trận quận Cẩm Lệ long trọng kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO