Đà Nẵng: Mô hình “đổi nóng lấy mát”
Sau hơn 4 tháng, mô hình “đổi nóng lấy mát” tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng đã thu được hơn 300 hung khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…
Từ ngày 1/7, cùng với các địa phương trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an phường Hòa Khánh triển khai các nhiệm vụ theo địa bàn mới nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… tiếp tục được duy trì từ các địa phương cũ đến địa bàn mới.
Đây là chủ trương lớn, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, được lãnh đạo TP Đà Nẵng, Ban Giám đốc Công an thành phố quan tâm, chỉ đạo thường xuyên.
Do đó, để nâng cao nhận thức, khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân trên địa bàn chung tay với phong trào thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an phường Hòa Khánh đã triển khai mô hình “đổi nóng lấy mát”, vận động nhân dân tự giác giao nộp các vật dụng nguy hiểm, góp phần bảo vệ an toàn cho cộng đồng.
Khi giao nộp, người dân được tặng phần quà là những chiếc quạt điện mang tính động viên, cổ vũ tinh thần tự giác trong cộng đồng. Giải thích về việc chọn quạt điện làm quà tặng cho người dân, Công an phường Hòa Khánh cho biết, qua khảo sát địa bàn phường có nhiều nhà trọ công nhân, sinh viên, người lao động phổ thông nên tặng quạt rất thiết thực, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của các hộ dân.
Thời gian qua, Công an phường đã tổ chức tuyên truyền rộng khắp tại các tổ dân phố, khu nhà trọ, cơ sở kinh doanh, trường học; phối hợp với Ban công tác Mặt trận khu dân cư, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở vận động người dân giao nộp.
Kết quả từ ngày 1/7 đến nay có hơn 300 hung khí, vật dụng nguy hiểm như súng tự chế, dao kiếm, công cụ hỗ trợ, pháo nổ… đã được người dân tự giác giao nộp.
Công an phường Hòa Khánh cho biết, có 6 công dân điển hình phong trào vận động giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội gửi thư khen.
Những kết quả này cho thấy hiệu quả của mô hình “đổi nóng lấy mát”, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của người dân phường Hòa Khánh.
Còn tại phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng), mô hình “chung tay thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” cũng đã phát huy hiệu quả thực tế.
Mô hình được Công an phường và Đoàn thanh niên triển khai đến các Chi đoàn Tổ Cảnh sát khu vực và nhân rộng, nhằm tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên từng vi phạm pháp luật tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Mô hình triển khai theo hình thức các buổi sinh hoạt, Chi đoàn Tổ Cảnh sát khu vực đã phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ; phân tích rõ những hậu quả nghiêm trọng khi sử dụng các loại hung khí trong giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự. Nhiều thanh thiếu niên đã tự giác giao nộp dao, kiếm, súng tự chế và các công cụ hỗ trợ khác.
Chi đoàn Tổ Cảnh sát khu vực đã cho 70 thanh thiếu niên từng vi phạm pháp luật ký cam kết, qua đó đã vận động 8 thanh thiếu niên giao nộp 8 vũ khí thô sơ các loại, các em được biểu dương, tặng mũ bảo hiểm để tham gia giao thông an toàn.
Thượng tá Hà Thế Xuyên - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Đà Nẵng cho biết, nhằm kịp thời động viên, cổ vũ người dân tích cực giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ, đơn vị đã chủ trì tham mưu sáng kiến khoa học cấp cơ sở về “quy trình thư khen”.
Qua sơ kết 3 tháng 8, 9 và 10 vừa qua, đơn vị đã trao 16 thư khen của Giám đốc Công an thành phố cho 16 công dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời ghi nhận Công an các xã, phường Phú Thuận, Hòa Khánh, Thạnh Bình, Cẩm Lệ, Hòa Xuân và Thượng Đức là những đơn vị kiên trì bám địa bàn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân.
Mỗi thư khen của Giám đốc Công an thành phố hoặc Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội gửi đến các công dân gương mẫu trong phong trào thu hồi hung khí nguy hiểm ngoài xã hội, là sự ghi nhận xứng đáng, góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.