Đà Nẵng: Mô hình sản xuất giúp dân miền núi thoát nghèo
Phát huy lợi thế về đất đai, khí hậu cùng các chính sách hỗ trợ, nhiều hộ dân miền núi TP Đà Nẵng đã xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp, từng bước nâng cao thu nhập. Những mô hình này đang góp phần tạo sinh kế bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân vùng cao.

Tại thôn Pà Ong, xã Bến Giằng, TP Đà Nẵng, mô hình nuôi hươu sao lấy nhung của ông Alăng Lực đang mang lại hiệu quả kinh tế tích cực.
Sau hơn một năm triển khai, từ vài con hươu nuôi thử nghiệm ban đầu, đến nay đàn hươu của gia đình ông Lực đã phát triển lên hơn 10 con, chủ yếu được nuôi theo hình thức chuồng trại.
Đến nay, gia đình ông Lực đã khai thác 3 đợt nhung hươu đưa ra thị trường, tạo nguồn thu nhập khá và có thêm điều kiện tái đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi.
Theo ông Lực, hươu sao phù hợp với điều kiện miền núi do nguồn thức ăn chủ yếu là cỏ tự nhiên và phụ phẩm nông nghiệp sẵn có. Nếu bảo đảm vệ sinh chuồng trại và chủ động nguồn thức ăn, đàn hươu sinh trưởng tốt, ít phát sinh dịch bệnh.
Từ hiệu quả bước đầu của mô hình, một số hộ dân tại địa phương như: Bh’nướch Trao, thôn Pà Ong, Bríu Chéo, thôn Aliên, xã Bến Giằng cũng bắt đầu đầu tư phát triển đàn hươu.
Tuy nhiên, người chăn nuôi cho rằng, cần được hỗ trợ thêm về kỹ thuật, con giống chất lượng và xây dựng đầu ra ổn định để mô hình phát triển bền vững.
Không chỉ phát triển chăn nuôi, nhiều mô hình kinh tế mới tại khu vực miền núi TP Đà Nẵng cũng đang phát huy hiệu quả.

Tại thôn La Bơ, xã Nam Giang, TP Đà Nẵng, chị Alăng Thị Thứ đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp vườn-ao-rừng trên diện tích đất sản xuất của gia đình. Từ nguồn vốn vay ưu đãi và các chính sách hỗ trợ, chị Thứ đầu tư trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả, đào ao nuôi cá kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm.
Sau gần 10 năm tích lũy kinh nghiệm và điều chỉnh phương thức sản xuất phù hợp, mô hình của gia đình chị đã phát triển ổn định với hàng nghìn cây trồng các loại cùng ao cá rộng hơn 2.000m2, mang lại thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm.
Tại xã Đắc Pring, TP Đà Nẵng, ông Pơloong Chuồn lựa chọn hướng đi chuyên sâu hơn với mô hình trồng cam Vinh. Từ năm 2021, ông Chuồn cải tạo đất sản xuất, trồng hơn 250 gốc cam.
Đến nay, khoảng 80% số cây đã cho thu hoạch, mở ra hướng phát triển cây ăn quả phù hợp với điều kiện địa phương. Từ hiệu quả của mô hình, xã Đắc Pring đã xây dựng 2 mô hình trồng cam Vinh với tổng diện tích hơn 8,2ha, thu hút 25 hộ dân tham gia.

Theo ông Hồ Viết Căn, Chủ tịch UBND xã Đắc Pring, trước đây đời sống người dân, chủ yếu là đồng bào Giẻ Triêng, phụ thuộc nhiều vào sản xuất nương rẫy quy mô nhỏ. Nhờ nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư cây trồng, vật nuôi theo hướng tập trung, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.
Ông Căn nói thêm, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục mở rộng các mô hình cây ăn quả, chăn nuôi tập trung, phát triển dược liệu và các hướng sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân miền núi.