Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Đà Nẵng mở rộng dư địa thị trường khách quốc tế

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng mở rộng dư địa thị trường khách quốc tế

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bên cạnh các thị trường khách quốc tế truyền thống, TP Đà Nẵng đang đa dạng hóa nguồn khách, trong đó Nga và các quốc gia CIS là thị trường có mức tăng trưởng đáng chú ý trong năm 2026.

Du khách Nga tại Nhà ga hành khách quốc tế Sân bay Đà Nẵng. ẢNH: NGUYỄN TÚ.
Du khách Nga tại Nhà ga hành khách quốc tế Sân bay Đà Nẵng. ẢNH: NGUYỄN TÚ.

Từ xúc tiến đến kết nối hàng không

Từ tháng 3/2026, ngành du lịch Đà Nẵng tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế MITT Moscow 2026. Gian hàng du lịch Đà Nẵng được Ban tổ chức vinh danh trong Top 3/44 gian hàng nổi bật, tạo cơ hội kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, hàng không và đối tác tại thị trường.

Song song, Đà Nẵng triển khai chiến dịch quảng bá trên hệ sinh thái Yandex, tiếp cận khoảng 17,2 triệu người dùng tại Nga và CIS, đạt 63,4 triệu lượt hiển thị, 862.700 lượt nhấp và 523.000 lượt xem website Danang Fantasticity. Trong tháng 5-6/2026, Nga trở thành nguồn truy cập lớn nhất của website, chiếm khoảng 54-60% lượng truy cập. Theo dữ liệu tổng hợp từ Yandex, lượng tìm kiếm về Đà Nẵng tăng khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm trước kể từ khi triển khai chiến dịch.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng, có thời điểm website quá tải do lượng người dùng Nga và CIS tìm hiểu thông tin du lịch Đà Nẵng tăng cao. Thành phố tiếp tục nghiên cứu khai thác các nền tảng số, đồng thời gắn truyền thông với sản phẩm và khả năng chuyển đổi thành booking thực tế.

Cùng với xúc tiến, TP Đà Nẵng phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác thị trường để mở rộng kết nối, tổ chức các chương trình chào đón chuyến bay, famtrip, presstrip và kết nối doanh nghiệp.

Trong mùa hè 2026, các đường bay từ khu vực CIS đến Đà Nẵng đạt khoảng 16 chuyến/tuần, với các kết nối từ Astana, Almaty và Tashkent. Thị trường Nga có các chuyến bay charter kết nối Đà Nẵng với Moscow, Kazan, Vladivostok, Khabarovsk và nhiều thành phố khác.

Tháng 4/2026, thành phố phối hợp tổ chức chương trình chào đón đường bay Astana - Đà Nẵng, đón đoàn famtrip 220 khách từ Kazakhstan và thị trường CIS. Thành phố cũng tổ chức chào đón chuyến bay từ Vladivostok ngày 16/4 và chuyến bay đầu tiên từ Moscow ngày 23/5; đồng thời phối hợp đón các đoàn famtrip, presstrip từ Nga và CIS.

Tăng lượng, nâng chất

Trong 8 tháng đầu năm 2026, thị trường Nga và CIS ghi nhận hơn 412.000 lượt khách đến Đà Nẵng, tăng 94,2% so với cùng kỳ năm 2025. Khách Nga chiếm 73% tổng lượng khách từ khu vực này. Nhóm khách Nga và CIS chiếm khoảng 6% tổng lượng khách quốc tế đến thành phố.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch và truyền thông là một trong những yếu tố góp phần vào mức tăng trưởng của thị trường này.

Đáng chú ý, ngay cả trong những tháng không có chuyến bay charter, nguồn khách Nga và CIS tại Đà Nẵng vẫn nằm trong top 10 thị trường khách quốc tế. Đây là cơ sở để các hãng hàng không nghiên cứu mở đường bay thường kỳ giữa Nga, CIS và Đà Nẵng.

“Sự tăng trưởng của thị trường Nga - CIS góp phần đa dạng hóa cơ cấu thị trường quốc tế của Đà Nẵng, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển các sản phẩm phù hợp với đặc điểm của dòng khách này như nghỉ dưỡng biển dài ngày, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa Đà Nẵng - Hội An”, bà Thắm nói.

Thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục xúc tiến tại thị trường Nga - CIS, duy trì hiện diện tại MITT Moscow 2027, nghiên cứu truyền thông trên hệ sinh thái Yandex, phối hợp đón các đoàn famtrip, presstrip và hỗ trợ kết nối hàng không; đồng thời tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong xây dựng sản phẩm và các chương trình quảng bá chung.

Bà Nguyễn Thị Hoài An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết thành phố tập trung nhóm khách chi tiêu cao, xây dựng các sản phẩm có chiều sâu như golf, văn hóa di sản, khuyến khích du khách lưu trú dài ngày và tăng mức chi tiêu. Mục tiêu là đưa nguồn khách này trở thành thị trường quốc tế ổn định, có chất lượng và đóng góp ngày càng tích cực cho du lịch thành phố.

NGUYỄN TÚ