Đà Nẵng: Nâng tầm Lễ hội Cầu ngư – di sản văn hóa thành sản phẩm du lịch
Lễ hội Cầu ngư tại Đà Nẵng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thu hút đông đảo người dân, du khách trải nghiệm.
Ngày 6/3 tại Công viên biển Hà Khê (phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) khai mạc Lễ hội Cầu ngư truyền thống năm 2026.
Lễ hội năm nay tiếp tục được tổ chức theo chủ trương xã hội hóa, với quy mô bài bản, trang trọng cùng nhiều nội dung phong phú.
Phần Hội được tổ chức đan xen giữa các hoạt động truyền thống mang đậm tính dân gian của làng chài như các phần thi kéo lưới; gánh cá, vẽ tranh; ẩm thực “Mâm hương vị biển”; hát tuồng, hội hô hát bài chòi...
Bên cạnh đó là những môn thể thao bóng chuyền bãi biển, thi ngoáy thúng…thu hút nhân dân, ngư dân hào hứng tham gia.
Ngoài ra còn có các không gian trưng bày, triển lãm với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”; các gian hàng OCOP, gian hàng ẩm thực đặc trưng của địa phương; cùng hoạt động biểu diễn thuyền buồm, thuyền SUP.
Ông Lê Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê, cho biết Thanh Khê là phường trung tâm TP Đà Nẵng với đường bờ biển dài hơn 4,2 km, ngư dân bao đời gắn bó mật thiết với kinh tế biển, do đó địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để bà con ngư dân vay vốn, cải hoán, đóng mới tàu thuyền có công suất lớn để vươn khơi đánh bắt và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Cùng với đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn xem việc bảo tồn, phát huy Lễ hội Cầu ngư - tín ngưỡng tâm linh truyền thống của ngư dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.
Lễ hội Cầu ngư tại TP Đà Nẵng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 829/QĐ-BVHTTDL ngày 10/3/2016.
“Đây là niềm tự hào của nhân dân thành phố đồng thời là trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản quý báu này. Do đó thời gian tới, phường Thanh Khê tiếp tục nâng tầm Lễ hội Cầu ngư để tạo thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, độc đáo phục vụ người dân và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương năng động, giàu truyền thống và đậm đà bản sắc biển”, ông Lê Văn Cương nói.






















