Đà Nẵng: Ngư dân lặn biển hái rong mơ, kiếm tiền triệu mỗi ngày
Thời điểm này, ngư dân xã đảo Tam Hải, TP Đà Nẵng lại tất bật ra khơi để khai thác rong mơ dưới biển. Mỗi chuyến đi, ngư dân có thể thu về hàng tạ rong mơ, mang lại nguồn thu từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng mỗi ngày.

Ngư dân Nguyễn Văn Kỳ, xã Tam Hải cho biết, mùa khai thác rong mơ kéo dài từ đầu tháng 5 đến hết tháng 7 hằng năm. Đây là thời điểm rong đạt độ trưởng thành, nếu không thu hoạch kịp thời sẽ tự tàn lụi theo chu kỳ sinh trưởng.
Theo ngư dân Kỳ, để khai thác rong mơ, ngư dân phải chuẩn bị mặt nạ lặn, dụng cụ cắt, thuyền nhỏ và thúng chai. Mỗi ngày, họ chèo thuyền ra khu vực biển cách bờ khoảng 1km, lặn xuống độ sâu từ 3 đến 5m để cắt rong. Sau khi được cắt, rong sẽ nổi lên mặt nước và được gom vào thúng đưa vào bờ.
“Mỗi ngày, một lao động có thể khai thác và phơi khô từ 1 đến 2 tạ rong. Trung bình 3kg rong tươi cho ra 1kg rong khô. Với giá bán khoảng 5.000 đồng/kg, người dân có thể thu nhập từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi ngày. Chúng tôi luôn khai thác đúng mùa vụ, không cắt rong non hay tận thu để bảo vệ nguồn lợi, giúp rong tiếp tục tái sinh cho những mùa sau”, ngư dân Kỳ chia sẻ.
Ông Phạm Văn Giáo, ngư dân xã Tam Hải nói, nghề khai thác rong mơ mang lại thu nhập từ 700 ngàn đồng đến 1 triệu đồng mỗi ngày.

Tuy nhiên, đây là công việc khá vất vả và tiềm ẩn nhiều rủi ro như ảnh hưởng thính lực do thường xuyên lặn sâu hay nguy cơ lật thúng khi gặp sóng lớn. Hiện nay, nghề hái rong mơ chủ yếu được duy trì bởi những ngư dân lớn tuổi, trong khi phần lớn lao động trẻ đã rời quê đi làm ăn xa.
Bà Lê Thị Liên, thương lái thu mua rong mơ tại xã đảo Tam Hải nói, vào thời điểm chính vụ, mỗi ngày cơ sở của bà thu mua từ 1,5 đến 3 tấn rong mơ khô. Sau khi thu gom, rong được phân loại, đóng kiện và cung cấp cho các cơ sở chế biến trong nước sản xuất thực phẩm, đồ uống, thạch rau câu; đồng thời xuất khẩu làm nguyên liệu cho các ngành thực phẩm, mỹ phẩm và y tế.

Ông Hồ Tùng Chinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Hải cho biết, trước mỗi mùa khai thác rong mơ, địa phương tuyên truyền, vận động ngư dân thu hoạch rong mơ đúng quy định nhằm bảo vệ nguồn lợi biển. Theo đó, người dân được khuyến khích bắt đầu khai thác từ sau ngày 15/5 và chỉ cắt phần thân, cách gốc tối thiểu 20cm để rong tiếp tục tái sinh.
Theo ông Chinh, hiện nay là diện tích bãi rong mơ rộng, trong khi một số người dân vẫn còn tình trạng nhổ tận gốc để tăng sản lượng. Vì vậy, chính quyền xã cùng các tổ tự quản thường xuyên tuần tra, nhắc nhở và vận động bà con thực hiện khai thác bền vững.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra các bãi rong tự nhiên, đồng thời định hướng người dân nâng cao giá trị sản phẩm thay vì chỉ chú trọng sản lượng. Địa phương cũng hướng đến thành lập Chi hội Nông dân tự quản về khai thác rong mơ, góp phần bảo vệ nguồn lợi biển và tạo sinh kế bền vững cho ngư dân”, ông Chinh nói.