Đà Nẵng: Người lao động mưu sinh giữa trời nắng nóng
Dưới cái nắng gay gắt lên tới 37 đến 38 độ C, nhiều người lao động tự do, công nhân xây dựng, người bán hàng rong trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn miệt mài làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt.

Ghi nhận của PV, lúc 11h, ngày 4/6, khi mặt trời đứng bóng và nền nhiệt ngoài trời tại nhiều khu vực ở TP Đà Nẵng dao động từ 37 đến 38 độ C, không khí oi bức bao trùm khắp nơi.

Trên các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Du, thuộc các phường Bàn Thạch, Tam Kỳ, mặt đường nhựa nóng hầm hập, hơi nóng phả lên khiến người tham gia giao thông cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của thời tiết.
Dưới cái nắng gay gắt ấy, hàng nghìn lao động tự do vẫn miệt mài với công việc mưu sinh. Trên đường Trần Phú, những người bán vé số, thu gom phế liệu, giao hàng hay bốc vác vẫn tất bật ngược xuôi.

Nhiều người phải trang bị kín mít từ đầu đến chân bằng áo chống nắng, khẩu trang, găng tay để hạn chế tác động của thời tiết.

Chị Dương Thị Thủy, công nhân vệ sinh môi trường cho biết, những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng gay gắt khiến công việc của chị và đồng nghiệp trở nên vất vả hơn rất nhiều. Dù đã quen với việc làm việc ngoài trời, nhưng khi nhiệt độ lên đến gần 40 độ C, ai cũng cảm thấy mệt mỏi, mất sức nhanh hơn.

“Ca làm của chúng tôi thường kéo dài nhiều giờ liên tục ngoài đường. Có những thời điểm mặt đường nóng hầm hập, hơi nóng bốc lên rất khó chịu. Mồ hôi ướt đẫm quần áo nhưng công việc vẫn phải hoàn thành để đảm bảo đường phố sạch đẹp”, chị Thủy chia sẻ.

Tại các công trình xây dựng khu dân cư ở phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng, tiếng máy móc vẫn vang lên không ngớt. Các công nhân xây dựng liên tục làm việc dưới ánh nắng như đổ lửa. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng ai nấy vẫn cố gắng hoàn thành phần việc được giao để đảm bảo tiến độ công trình.

Không chỉ ở khu vực đô thị, trên những cánh đồng thuộc các xã Tây Hồ, Chiên Đàn và Phú Ninh, TP Đà Nẵng, nhiều nông dân vẫn tranh thủ cày bừa để chuẩn bị gieo sạ vụ mùa hè thu.

Theo các chuyên gia y tế, thời tiết nắng nóng cực đoan có thể gây say nắng, mất nước, kiệt sức và ảnh hưởng đến hệ tim mạch. Người lao động làm việc ngoài trời cần trang bị đầy đủ phương tiện chống nắng, bổ sung nước thường xuyên và hạn chế làm việc liên tục trong khung giờ nắng gắt từ 11h đến 15h.