Cùng với cả nước, ngày 5/9, toàn thể học sinh trên địa bàn TP Đà Nẵng chính thức bước vào năm học mới 2025-2026.
Sáng 5/9, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã dự lễ khai giảng với đội ngũ lãnh đạo, giáo viên, học sinh Trường THCS Phạm Văn Đồng (xã Bà Nà, TP Đà Nẵng), cùng tham dự có ông Phan Văn Tôn, Bí thư Đảng ủy xã Bà Nà; ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bà Nà…
Tại lễ khai giảng, Chủ tịch UBND thành phố gửi lời chúc mừng năm học mới, ghi nhận nỗ lực của tập thể thầy và trò Trường THCS Phạm Văn Đồng trong công tác giảng dạy và học tập thời gian qua, đồng thời động viên lãnh đạo, cán bộ xã cũng như các thầy cô giáo, vượt qua những khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập, nhất là quan tâm các hoàn cảnh khó khăn, kịp thời hỗ trợ các gương vượt khó, hiếu học.
Ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bà Nà, cho biết thêm, hằng năm xã vận động 100% học sinh ra lớp đúng độ tuổi; duy trì xã hoàn thành công tác xóa mù chữ, các hoạt động khuyến học, khuyến tài đạt kết quả tốt; không để học sinh bỏ học do có hoàn cảnh khó khăn; tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 công lập trung bình đạt 72%; các trường đều giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 2; tổ chức phân luồng học sinh lớp 9.
Về chất lượng, xã nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và đào tạo, chuyển mạnh quá trình giáo dục phổ thông từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, kỹ năng và phẩm chất người học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người dạy và người học; lấy tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
Đội ngũ giáo viên các cấp được nâng cao chất lượng, chuẩn hoá; đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất các trường học đảm bảo triển khai dạy học 2 buổi/ngày; thực hiện lộ trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi.
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho học sinh, phát triển giáo dục gắn với chuyển đổi số.
Địa phương rà soát quy hoạch đất giáo dục đào tạo đã phê duyệt để đề xuất, kêu gọi đầu tư xây dựng trường đào tạo nghề, trường học liên cấp đáp ứng cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cho sự phát triển; chú trọng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường, đào tạo lại cho lao động nông thôn phù hợp với xu thế chuyển đổi số, gắn với phát triển đô thị.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, nhiều năm qua thành phố dành chính sách ưu đãi vượt trội, quan tâm đặc biệt đối với giáo dục và đào tạo, nổi bật là Đề án Xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021 - 2025 đã và đang triển khai quyết liệt, đảm bảo tiến độ, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đồng bộ hóa trường lớp.
Hiện toàn thành phố có 112 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, tổng mức đầu tư 1.803 tỷ đồng; 41 công trình đang triển khai xây dựng, tổng mức đầu tư 981 tỷ đồng; 75 công trình đang triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, tổng mức đầu tư 2.376 tỷ đồng; 67 công trình đã thực hiện chuẩn bị đầu tư và đang hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thẩm định, tổng mức đầu tư 3.106 tỷ đồng.
Thành phố cũng đã triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa nhằm kiên cố hóa trường lớp, bảo đảm tốt điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh khu vực này.
Riêng trong năm 2025, toàn ngành đã được đầu tư 890 tỷ đồng để xây mới, cải tạo, sửa chữa và nâng cấp các phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng và phòng vệ sinh.
Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng mới mở rộng mạng lưới trường học với 971 trường công lập và 212 trường ngoài công lập; 21.920 lớp với tổng số 670.744 học sinh.
Đáng chú ý, từ năm học 2021 - 2022, Đà Nẵng là một trong số ít địa phương trên cả nước miễn 100% học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT, nhằm đảm bảo tất cả học sinh đều được học tập trong điều kiện tốt nhất.
Bên cạnh đó, công tác đào tạo mũi nhọn được chú trọng, học sinh giỏi đạt nhiều kết quả tốt, giải thưởng cao cấp thành phố, cấp quốc gia, quốc tế, nhất là giải thưởng khoa học công nghệ…