Báo Đại Đoàn Kết Đô thị

Đà Nẵng: Nhiều địa phương công bố biểu trưng chính thức

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Nhiều địa phương công bố biểu trưng chính thức

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Việc các địa phương TP Đà Nẵng công bố biểu trưng thể hiện bản sắc văn hóa, tinh thần đoàn kết, cũng như những nỗ lực, khát vọng trong việc xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại

Tối 6/2, UBND phường An Hải TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố biểu trưng phường An Hải.

Khi sắp xếp đơn vị hành chính (1/7/2025), phường An Hải được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường An Hải Bắc, An Hải Nam và Phước Mỹ.

Không gian đô thị được mở rộng tạo nên một cấu trúc địa lý hiếm có, với vị trí chiến lược vừa tiếp giáp trung tâm thành phố, nằm ở giữa khu vực biển Mỹ Khê – 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh (theo Forbes năm 2005) và sông Hàn - gắn liền với biểu tượng cầu Rồng.

An Hải được định hướng trở thành trung tâm du lịch biển - nghỉ dưỡng - văn hóa đặc trưng của Đà Nẵng.

Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, cho biết từ yêu cầu thực tiễn đó, việc xây dựng và công bố biểu trưng riêng của phường An Hải rất cần thiết, nhằm tạo dấu ấn nhận diện, góp phần tuyên truyền, quảng bá truyền thống, bản sắc văn hóa, lịch sử, tiềm năng và con người An Hải; đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương An Hải.

Qua thời gian nghiên cứu, xây dựng ý tưởng và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, đặt hàng, đăng ký bản quyền, biểu trưng phường An Hải đã được Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Biểu trưng phường An Hải do ông Đào Anh Tài (Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng) thiết kế, chủ sở hữu quyền tác giả là UBND phường An Hải.

Biểu trưng được thiết kế trong tổng thể một hình tròn hướng tâm thể hiện tinh thần đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân phường. Cung tròn mở ra theo hướng Đông thể hiện tiềm năng kinh tế biển.

Màu xanh lá cây là màu của thiên nhiên, của sự trường tồn và là định hướng xanh hóa đô thị của lãnh đạo địa phương. Biểu trưng thể hiện nhiều đặc trưng như: Cầu Rồng, cầu Tình Yêu, đền thờ Thoại Ngọc Hầu, bãi biển Mỹ Khê, bến du thuyền và những tòa cao ốc đặc trưng; đồng thời thể hiện rõ nét "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" trong sự phát triển của địa phương, đơn giản nhưng mang tính ứng dụng cao. 

“Biểu trưng mới sẽ giúp địa phương An Hải quảng bá hình ảnh, văn hóa, tiềm năng và lợi thế của phường đến với bạn bè trong và ngoài nước; là điểm tựa tinh thần, khơi dậy niềm tự hào dân tộc; đồng thời thúc đẩy các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, thu hút đầu tư, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân”, ông Hoàng Công Thanh nói.

Sau khi ra mắt biểu trưng, phường An Hải tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, giá trị của biểu trưng, đưa biểu trưng vào sử dụng trong các hoạt động hành chính, đối ngoại, văn hóa - xã hội, để hình ảnh biểu trưng ngày càng quen thuộc và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của mỗi người dân An Hải nói riêng và TP Đà Nẵng nói chung.

Trước đó, sáng cùng ngày, UBND phường Hòa Xuân TP Đà Nẵng cũng đã công bố biểu trưng chính thức.

Cuộc thi thiết kế mẫu biểu trưng phường Hòa Xuân phát động từ tháng 9/2025. Qua thời gian triển khai, ban tổ chức tiếp nhận 12 logo với 15 mẫu và 11 câu thương hiệu của 9 nhóm tác giả.

Phường Hòa Xuân khen thưởng tác giả có tác phẩm được chọn làm biểu trưng. Ảnh: Trung Trực
Phường Hòa Xuân khen thưởng tác giả có tác phẩm được chọn làm biểu trưng. Ảnh: Trung Trực

Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, kết quả, tác phẩm của tác giả Nguyễn Ngọc Huy Mẫn được chọn làm biểu trưng chính thức của phường Hòa Xuân. Biểu trưng thể hiện bản sắc, định hướng của phường Hòa Xuân, trong đó có sự kết hợp hài hòa giữa đô thị phát triển và làng quê truyền thống.

Sau lễ công bố, UBND phường Hòa Xuân triển khai đăng ký bản quyền và đưa logo vào sử dụng thống nhất trong công tác hành chính, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh địa phương.

Nguyễn Tú