Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Phát huy nguồn lực chính sách, thúc đẩy giảm nghèo bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Phát huy nguồn lực chính sách, thúc đẩy giảm nghèo bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhờ triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), nhiều hộ dân vùng khó khăn của TP Đà Nẵng đã có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Người dân xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng nhận cây giống sâm Ngọc Linh để phát triển kinh tế. Ảnh: TM.
Người dân xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng nhận cây giống sâm Ngọc Linh để phát triển kinh tế. Ảnh: TM.

Theo đó, tại các xã vùng cao ở Đà Nẵng thời gian qua từ nguồn vốn các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, địa phương đã triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng đã thu hút hàng nghìn hộ dân tham gia.

Như tại xã Trà Tập, TP Đà Nẵng đã triển khai 10 mô hình hơn 3,5 tỷ đồng, với khoảng 400 hộ dân tham gia. Trong đó, mô hình giảm nghèo từ vườn, ao, chuồng tại cụm dân cư C72 (thôn 4) được đánh giá phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân, góp phần khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo.

Anh Hồ Văn Đãi, ở thôn 4, xã Trà Tập cho biết, trước đây gia đình chủ yếu trồng lúa, cau và quế nhưng thu nhập còn hạn chế. Sau khi được hỗ trợ cây, con giống và hướng dẫn kỹ thuật, các hộ dân đã cùng nhau cải tạo vườn tạp, tận dụng diện tích đất để nuôi gà, thả cá và trồng rau sạch.

“Tham gia mô hình giúp tôi biết cách khai thác hiệu quả những điều kiện sẵn có. Nguồn thu từ bán rau, gà, cá sẽ được tái đầu tư để mở rộng sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và tạo nền tảng thoát nghèo bền vững”, anh Đãi chia sẻ.

Tại khu vực phía Tây TP Đà Nẵng, nhiều chính sách hỗ trợ phát triển cây dược liệu và cây trồng chủ lực cũng đang phát huy hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Hồng Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My, địa phương tập trung hỗ trợ người dân phát triển sâm Ngọc Linh tại các vùng có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, đồng thời tăng cường chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ cây sâm.

Cuối năm 2025, từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, địa phương đã hỗ trợ 16.665 cây giống sâm Ngọc Linh cho 36 hộ nghèo và cận nghèo với tổng kinh phí hơn 3,3 tỷ đồng.

Bàn giao cây giống sâm Ngọc Linh cho hộ dân xã Nam Trà My phát triển sản xuất. Ảnh: TM.
Bàn giao cây giống sâm Ngọc Linh cho hộ dân xã Nam Trà My phát triển sản xuất. Ảnh: TM.

Còn tại xã Trà Vân, TP Đà Nẵng, nguồn lực từ các chương trình MTQG tiếp tục tạo động lực thúc đẩy sản xuất và nâng cao đời sống người dân. Năm 2025, địa phương hỗ trợ trồng mới 60ha quế Trà My, nâng tổng diện tích quế toàn xã lên khoảng 700ha.

Cạnh đó, xã Trà Vân còn hỗ trợ 10.800 cây giống tre sinh khối trên diện tích 13ha và triển khai dự án liên kết chuỗi với 47 hộ dân tham gia, hỗ trợ gần 23.800 cây giống sâm Ngọc Linh.

Theo thống kê của TP Đà Nẵng, giai đoạn 2020-2025, tổng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước dành cho khu vực miền núi Đà Nẵng đạt hơn 7.828 tỷ đồng. Nguồn lực này góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố giảm xuống còn 2,48% vào cuối năm 2025; riêng vùng đồng bào DTTS còn 26,97%.

Hiện nay, TP Đà Nẵng đang đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn của ba chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn mới.

Theo Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐND, Đà Nẵng sẽ ưu tiên nguồn lực cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS và miền núi nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển KTXH, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Đáng chú ý, hộ nghèo, cận nghèo và hộ đồng bào DTTS được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/hộ để đầu tư các mô hình sinh kế; hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ.

Mô hình vườn, ao, chuồng ở thôn 4, xã Trà Tập giúp nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: CD.
Mô hình vườn, ao, chuồng ở thôn 4, xã Trà Tập giúp nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: CD.

Đối với các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước có thể lên tới 5 tỷ đồng/dự án; các dự án phát triển sản xuất cộng đồng được hỗ trợ tối đa 3 tỷ đồng/dự án.

Cùng với đó, Nghị quyết số 50/2026/NQ-HĐND về bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh cùng các loại cây dược liệu giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho người dân vùng cao.

Theo chính sách này, Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí mua cây giống sâm Ngọc Linh, quế Trà My đặc hữu và các loại cây dược liệu khác để trồng mới đối với hộ dân ở vùng đặc biệt khó khăn. Riêng cây sâm Ngọc Linh, mỗi hộ hoặc nhóm hộ được hỗ trợ tối đa 2.000 cây giống trong giai đoạn 2026-2030.

Các chính sách mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng trên địa bàn thành phố.

Chí Đại - Nguyễn Tín