Đà Nẵng: Phát huy vai trò tự quản tại khu dân cư trong trật tự đô thị
Trong ngày 4/10, các địa phương tại TP Đà Nẵng ra mắt các mô hình mới, các hoạt động phát huy vai trò tự quản của cộng đồng khu dân cư trong gìn giữ trật tự đô thị, thực hiện nếp sống văn minh, kết hợp các hoạt động khơi thông cống rãnh chống ngập úng, vệ sinh môi trường phòng dịch sốt xuất huyết.
Sáng 4/10 tại phường Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng diễn ra Lễ bàn giao "Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, văn minh đô thị" theo Chỉ thị số 14-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng và ra quân khơi thông hệ thống cửa thu nước, vệ sinh môi trường tại các khu dân cư.
Tại chương trình, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn bàn giao "Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, văn minh đô thị” cho 5 cấp ủy Chi bộ khu vực Khuê Mỹ gồm Đa Mặn 1, Đa Mặn 2, Đa Mặn 3; Mỹ Đa Tây 3 và Mỹ Đa Tây 4.

Ông Nguyễn Văn Tiên, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn cho biết mô hình tuyến đường tự quản của phường Ngũ Hành Sơn là nét mới trong công tác thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU của Thành ủy về tạo chuyển biến trong trật tự đô thị và nếp sống văn minh.
Qua thời gian thực hiện, từng tuyến đường, từng khu dân cư, đã có nhiều, chuyển biến tích cực, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, nhất là phong trào "Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp", đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp, và đã trở thành nếp sống, văn hóa, văn minh đô thị.
Dịp này các khu dân cư ra quân xử lý, khơi thông, các cửa thu miệng cống tại các tuyến đường và ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại các lô đất trống, các tuyến đường.

“Sau khi bàn giao, mỗi người cần chung tay và tiếp tục, duy trì thường xuyên liên tục, trong việc xử lý, lập lại trật tự vỉa hè; công tác vệ sinh môi trường, đối với các tuyến đường, các khu đất trống, trong mỗi cộng đồng khu dân cư. Qua đó, góp phần xây dựng từng con đường, ngõ phố luôn sáng - xanh - sạch - đẹp và xây dựng phường du lịch trở thành điểm đến thân thiện, mến khách đối với du khách trong và ngoài nước”, ông Nguyễn Văn Tiên nói.
Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn cho biết phường không chỉ bàn giao tuyến đường cho khu dân cư mà bàn giao trách nhiệm, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong việc giữ gìn những kết quả đã đạt được về trật tự đô thị.
Cộng đồng dân cư duy trì không lấn chiếm vỉa hè, không buôn bán hàng rong, bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, đồng thời chủ động phát hiện, nhắc nhở và phản ánh kịp thời các trường hợp vi phạm không tự giác khắc phục.

Trong đó, cấp ủy, Mặt trận, Tổ dân phố và các khu dân cư tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, vận động và tự quản của cộng đồng; thường xuyên tuyên truyền để cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên, hội viên, hộ kinh doanh và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Mỗi người dân cần xác định việc giữ gìn tuyến đường xanh, sạch, đẹp không phải là trách nhiệm riêng của chính quyền hay lực lượng chức năng, mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.
*Dịp này, tại phường Sơn Trà, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường phối hợp Công an phường, lực lượng an ninh cơ sở, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng lập lại trật tự đô thị ở khu vực trọng điểm du lịch.

Các lực lượng tuần tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường trái quy định tại khu vực Miếu Đôi, đường Lê Văn Lương và đường Hoàng Sa.
Bên cạnh đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các lực lượng cũng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách không cho khỉ ăn, không tiếp cận, trêu chọc hoặc có hành động làm thay đổi tập tính tự nhiên của động vật hoang dã.
Việc chung tay bảo vệ động vật hoang dã và giữ gìn trật tự tại các tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà không chỉ góp phần đảm bảo an toàn cho cộng đồng mà còn xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch văn minh, thân thiện và có trách nhiệm.
*Tại phường Hòa Khánh, sáng 4/10, 52 tổ dân phố đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, tiếp tục duy trì phong trào “Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp”; đồng thời kết hợp khơi thông cống rãnh, các cửa thu nước, thu gom rác thải và diệt lăng quăng, bọ gậy, chủ động phòng, chống sốt xuất huyết.

Hoạt động triển khai trong bối cảnh tình hình sốt xuất huyết trên toàn thành phố và địa bàn đang có chiều hướng gia tăng. Đến nay, phường Hòa Khánh ghi nhận hơn 132 ca mắc sốt xuất huyết và 9 ổ dịch nhỏ; riêng trong 4 tuần gần nhất đã ghi nhận 38 ca.
Trước diễn biến này, việc vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng có khả năng chứa nước và diệt lăng quăng, bọ gậy được xác định là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế sự phát triển của muỗi truyền bệnh, góp phần kiểm soát dịch ngay từ cộng đồng.
Sau chiến dịch, công tác diệt lăng quăng, bọ gậy tiếp tục được duy trì theo mức độ nguy cơ: khu vực nguy cơ cao thực hiện mỗi tuần một lần; khu vực có chỉ số muỗi, lăng quăng, bọ gậy cao thực hiện 2 tuần một lần; các khu vực còn lại thực hiện ít nhất mỗi tháng một lần.
*Tại phường Liên Chiểu, các lực lượng ra quân kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành các quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh và người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán; không đặt biển hiệu, vật dụng gây cản trở lối đi; chủ động sắp xếp hàng hóa, phương tiện gọn gàng, đúng quy định và giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực trước nhà, cơ sở kinh doanh.
Công tác kiểm tra được phường duy trì thường xuyên tại các tuyến đường, khu vực có hoạt động kinh doanh, buôn bán; đồng thời tăng cường nhắc nhở nhằm từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành của người dân, hạn chế tình trạng tái lấn chiếm sau khi lực lượng chức năng rời đi.