Đà Nẵng: Phát triển sản phẩm văn hóa - du lịch mới tại Bà Nà
Cùng với các mũi nhọn du lịch, kinh tế như Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, Khu thương mại tự do Đà Nẵng, tại khu vực Bà Nà phát triển thêm sản phẩm văn hóa – du lịch nhằm đáp ứng vụ đa dạng nhu cầu của du khách và phục vụ người dân thụ hưởng.
Tối 24/9 tại An Sơn Farm xã Bà Nà TP Đà Nẵng diễn ra chương trình nghệ thuật “Thanh âm Bà Nà” - Chủ đề số 1 “Trên đồi xanh” nhằm tạo một sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc, quảng bá vùng đất du lịch Bà Nà, nằm trong định hướng xây dựng đô thị sinh thái và dịch vụ giàu bản sắc.
Chương trình gồm 3 phân đoạn: “Miền xanh bao la” gợi nhớ những ký ức tuổi thơ, tình yêu quê hương và sự hòa quyện kỳ diệu giữa con người với đất trời, rừng núi.

Phần 2 “Nơi trái tim ở lại” gửi gắm những rung động của tình yêu, những giai điệu làm thăng hoa cảm xúc.
Phần 3 “Trên đồi xanh” nhấn mạnh những giá trị sinh thái của vùng đất Bà Nà.
Ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bà Nà, cho biết từ một địa phương nhiều khó khăn, xã Bà Nà ngày nay có diện mạo mới với cơ sở hạ tầng đầu tư đồng bộ; kinh tế tăng trưởng khá, chuyển dịch đúng hướng; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy; an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao.

Đặc biệt, trong bức tranh phát triển, du lịch và dịch vụ sinh thái vươn lên khẳng định vị thế là một trong những mũi nhọn kinh tế nhờ phát huy hiệu quả lợi thế thiên nhiên với khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan hùng vĩ cùng hệ sinh thái phong phú.
Những năm gần đây Bà Nà đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút hàng triệu lượt du khách. Những công trình, dự án động lực như Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills với Cầu Vàng trở thành một trong những điểm đến biểu tượng của du lịch Đà Nẵng, năm 2025 đón 4,5 triệu lượt khách. Tại đây cũng đang đầu tư 52.000 tỷ đồng phát triển quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà – Suối Mơ, cùng với Khu thương mại tự do.
Do đó, bước vào giai đoạn phát triển mới, xã Bà Nà xác định tầm nhìn chiến lược: xây dựng đô thị sinh thái, công nghiệp, dịch vụ có bản sắc riêng, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Cụ thể, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gồm: kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa theo hướng thông minh, xanh và thân thiện với môi trường; đa dạng hóa sản phẩm du lịch dựa trên tài nguyên thiên nhiên từ du lịch cảnh quan, khám phá đại ngàn cho đến du lịch cộng đồng, nông nghiệp sinh thái.

Cùng với khai thác là bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa, môi trường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng đến xây dựng môi trường du lịch văn minh, chuyên nghiệp, mến khách, mỗi người dân là một đại sứ du lịch thân thiện.
Trong đó, chương trình nghệ thuật “Thanh âm Bà Nà” là sản phẩm văn hóa, du lịch mới, dự kiến tổ chức định kỳ, thường xuyên nhằm phục vụ người dân thụ hưởng, vừa phát triển trở thành sản phẩm đặc trưng.